Cần trả lại nguyên trạng mặt đường sau thi công

17/10/2016 09:03

Đường nhựa đang phẳng lì, bỗng bị đào bới làm cống thoát nước, nhưng sau đó việc hoàn trả nguyên trạng lại chưa được đơn vị thi công quan tâm.

Thực tế này xảy ra trên không ít con đường ở thành phố Kon Tum, khiến nhiều người dân bức xúc.

Đơn vị thi công không hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu tại ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Viết Xuân khiến người dân đi lại gặp khó khăn. Ảnh: H.N

 

Tại ngã tư đường Nguyễn Viết Xuân – Thi Sách và ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Bà Triệu, hay trên đường Nguyễn Huệ (đoạn gần bùng binh Đăk Bla), đường bị đào bới, móc nhựa lên để làm cống thoát nước hoặc sửa chữa.

Tuy nhiên, khi làm xong, đơn vị thi công không hoàn trả lại mặt bằng như ban đầu, mà chỉ lấp và đổ lớp đá lởm chởm lên mặt đường. Trong khi đó, những điểm đào xới rộng cả mét chạy ngang đường, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Những điểm đào xới rộng cả mét chạy ngang đường. Ảnh: H.N

 

Người dân mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng hoàn trả lại nguyên trạng mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người.

 Hà Nam

Chuyên mục khác