4 ki ốt chắn mặt tiền đình Trung Lương đã ngừng hoạt động

22/03/2018 07:05

Với sự xử lý mềm dẻo nhưng cương quyết của chính quyền phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum), tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh thức ăn đường phố tại khu vực đình Trung Lương (mặt đường Phan Đình Phùng) đã được giải quyết...
4 ki ốt đóng cửa ngừng hoạt động

 

Trước đó, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở khu vực đình Trung Lương (phường Quyết Thắng) để buôn bán, gây mất an toàn giao thông và trật tự đô thị, đặc biệt là việc 3 hộ dân lấn chiếm đất của đình Trung Lương xây 4 ki ốt buôn bán đồ ăn, thức uống, ảnh hưởng lớn đến di tích.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, chính quyền phường Quyết Thắng đã nhiều lần tổ chức gặp, yêu cầu các hộ dừng kinh doanh, buôn bán tại đây, tuy nhiên, các hộ vẫn không chấp hành đúng quy định.

Từ ngày 15/3, UBND phường Quyết Thắng triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị ở khu vực nói trên; trọng điểm là xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bán thức ăn đường phố.

Với sự vận động, thuyết phục mềm dẻo nhưng cương quyết, cả 3 hộ gia đình đã tự giác dọn dẹp bàn ghế, dụng cụ, thiết bị phục vụ việc buôn bán khỏi các ki ốt và cam kết không tái phạm- ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng cho biết.

Theo quan sát của phóng viên Báo Kon Tum, đến chiều 21/3, cả 4 ki ốt xây dựng trên đất của đình Trung Lương (mặt đường Phan Đình Phùng) đã ngừng hoạt động, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng đường khu vực này.

Tin, ảnh: Hồng Lam

Chuyên mục khác