Việc nước, việc nhà gánh nặng đôi vai

10/03/2019 17:00

Có thể khẳng định, ngày nay, vai trò của người phụ nữ nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng chiếm một vị thế quan trọng trong xã hội văn minh.

Nhìn lại hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trước kia, dưới chế độ phong kiến, cuộc sống chỉ biết quanh quẩn lo nội trợ gia đình, chăm lo chồng con, không được tham gia vào bất cứ công việc nào của xã hội… Ấy vậy mà, khi đối mặt với cảnh nước mất nhà tan, thật đáng tự hào khi đã có không ít phụ nữ vượt ra khỏi định kiến khắc nghiệt của vòng “lễ giáo” phong kiến, cưỡi ngựa, cầm gươm xông pha trận mạc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Và chính họ đã trở thành những nữ anh hùng của dân tộc được lưu danh sử sách…

Các nữ anh hùng trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do cho dân tộc ta như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Lê Chân. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta có nhiều nữ anh hùng như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Thị Ðịnh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Út (Út Tịch), Nguyễn Thị Chiên…

Đó chính là hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét qua các thời kỳ dựng nước, giữ nước chẳng hề thua kém đấng “mày râu”.

Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi, từ thực tiễn cuộc sống và chiến đấu, đã hình thành nên những phẩm chất, đức tính quý báu rất riêng của người phụ nữ Việt Nam, và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Sự anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang đó của phụ nữ Việt Nam được thể hiện trên tất cả mặt trận chiến đấu, lao động và học tập. Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực nào, môi trường nào, vị thế nào…, người phụ nữ đều thể hiện xuất sắc vai trò và vị trí của mình. Ví như trong lao động sản xuất, họ là những người chịu thương, chịu khó, tần tảo sớm hôm; trong cuộc sống đời thường, họ là những người vợ, người mẹ chăm lo cho gia đình, con cái được êm ấm, hạnh phúc, sinh ra những người con anh hùng của dân tộc…

Đặc biệt, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc, vì vận mệnh của đất nước, họ không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến mà còn là những chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất; những nữ dân quân, thanh niên xung phong mở đường, tải đạn cho tiền tuyến tràn đầy nhiệt huyết với tinh thần yêu nước, chiến đấu hết mình vì quê hương, Tổ quốc không ngại gian khổ, khó khăn.

Bên cạnh đó còn biết bao người phụ nữ thầm lặng tiễn chồng, tiễn con lên đường đi chiến đấu, ngày ngày mòn mỏi đợi chờ, ngóng tin, để rồi "bao lần tiễn đưa là bấy nhiêu lần phải khóc thầm lặng lẽ", bởi những người yêu thương nhất của mình mãi mãi không bao giờ trở về… Họ chính là những người mẹ Việt Nam anh hùng mà Tổ quốc, nhân dân đời đời ghi nhớ và vinh danh.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, nhân dân ta tiến hành công cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước giàu mạnh, nhiều phụ nữ càng khẳng định hơn nữa vị thế và vai trò của mình trong xã hội.

Họ đã mạnh dạn, tự tin bước vào chốn thương trường với nhiều dự án, chương trình, công trình hay phần việc khi khởi nghiệp và đã tạo dựng được thương hiệu cho riêng mình, góp phần dựng xây quê hương, đất nước và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động…

Cũng có không ít phụ nữ với tố chất mẫn tiệp, say mê nghiên cứu khoa học hay chịu khó học hỏi đã trở thành những nhà khoa học nổi tiếng, những nữ cán bộ chủ chốt, nhà ngoại giao tài năng cống hiến sức lực và trí tuệ cho công cuộc đổi mới đất nước. Trong số họ có nhiều người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới…

Ghi nhận và tôn vinh những cống hiến, hy sinh của phụ nữ, Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ kháng chiến và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng” trong thời kỳ đất nước đổi mới. Ðó không chỉ là sự khích lệ, động viên mà còn là sự thừa nhận và đánh giá cao vai trò của phụ nữ…

Và với những đóng góp to lớn cùng với sự hưởng thụ thành quả từ chính lao động của mình, phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác