Vì bình yên, hạnh phúc nhân dân

20/07/2023 06:29

Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân.

Cách đây 61 năm (ngày 20/7/1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân, nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân theo hướng chính quy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đây là mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Từ đó đến nay, ngày 20/7 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Cùng với chặng đường hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, 61 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã lập nên vô vàn chiến công xuất sắc, khẳng định được vị thế, bản lĩnh và là chỗ dựa vững chắc trong công cuộc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ sự ổn định của đất nước và cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh ra quân đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh: D.Đ.N

 

Phát huy truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân cả nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Kon Tum vượt lên mọi khó khăn, thách thức, mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân.

Đặc biệt, từ năm 2001 trở lại đây, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, chống phá cuộc sống bình yên của nhân dân. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong tỉnh, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

 Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh vừa giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang khác và Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội phát huy nội lực, mưu trí, sáng tạo, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, tập trung đánh mạnh, đánh trúng các đối tượng buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, xóa sổ các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự, kìm giữ và từng bước làm giảm tội phạm; không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen; liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Chỉ tính riêng trong 10 năm (từ năm 2010 đến năm 2021), lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh đã khởi tố trên 11.000 vụ án hình sự, hoàn thành hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9.600 vụ, bắt giữ, xử lý hơn 17.000 đối tượng phạm tội... giải quyết hàng trăm tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; kết quả điều tra khám phá tội phạm hàng năm đạt tỷ lệ trên 80%, riêng án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã thu được những kết quả rất quan trọng. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tạo được nhiều dấu ấn rõ nét, điển hình như nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án huỷ hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng xảy ra trên địa bàn các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy. Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được điều tra, làm rõ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, trước sự gia tăng của tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực đã làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn ra rất phức tạp. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu “chặn cung”, “giảm cầu” và “giảm tác hại” của ma túy. Trong đó, đã đấu tranh triệt phá một số đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh.

Đặc biệt hơn, trong năm 2020-2021, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát nhân dân cùng với các lực lượng khác trong Công an tỉnh đã tích cực, chủ động huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở, tích cực nắm hộ, nắm người, di biến động dân cư với phương châm “chống dịch như chống giặc”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai kịp thời truy vết, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu phong toả, khu cách ly tập trung, các điểm tiêm chủng vắc xin và các chốt kiểm dịch; dẫn đoàn đưa người từ vùng dịch về đi qua địa bàn tỉnh an toàn. Hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát dầm mưa, dãi nắng, vất vả, xuyên đêm, bám chốt, bám địa bàn, truy vết thần tốc Covid-19 đã trở thành biểu tượng đẹp “vì nhân dân quên mình” của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Ghi nhận những thành tích trong 61 năm qua, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Công an tỉnh Kon Tum (trong đó có lực lượng Cảnh sát) nhiều danh hiệu cao quý với 5 đơn vị được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Quân công; 6 Huân chương Chiến công các loại và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được trao tặng Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các cấp.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác