Vang vọng mãi chiến thắng năm xưa

24/04/2023 13:34

Cứ mỗi dịp tháng Tư về, lớp con cháu thường ôn lại chiến thắng năm xưa, tri ân các bậc anh hùng, liệt sĩ. Và tự hào với chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh vang vọng năm xưa, thế hệ con cháu càng phải nỗ lực dựng xây, góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ-Ngụy trước đây, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng. Trong đó, Kon Tum là địa đầu Bắc Tây Nguyên, án ngữ ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; nối liền tuyến hành lang Bắc - Nam và tuyến hành lang giữa Đông và Tây Trường Sơn. Với vị trí địa chiến lược quan trọng này, đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã tập trung mọi lực lượng để xây dựng vùng Bắc Kon Tum trở thành một khu vực phòng thủ kiên cố nhất ở phía Bắc Tây Nguyên mà trung tâm là cụm phòng ngự Đăk Tô - Tân Cảnh.

Xe tăng T59 số hiệu 377 hiện đang lưu giữ và trưng bày tại Khuôn viên tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Ảnh: Tất Thành

 

Thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, các đơn vị của ta đã mở chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 nhằm “Tiêu diệt địch, giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh, có điều kiện thì giải phóng thị xã Kon Tum. Hướng phát triển có thể là hướng Plei Ku; có điều kiện thì mở rộng vùng giải phóng phía Tây Plei Ku, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, hình thành căn cứ địa hoàn chỉnh nối liền với căn cứ địa miền Đông Nam Bộ”.

Với tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã huy động tối đa lực lượng bộ đội địa phương, du kích, dân công phối hợp cùng bộ đội chủ lực B3 và Quân Khu V tham gia chiến dịch. Với tinh thần thép, đúng 11 giờ trưa ngày 24/4/1972, lá cờ giải phóng do Tỉnh ủy Kon Tum trao cho Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10) trước khi làm lễ xuất quân được cắm tung bay trên đỉnh trung tâm căn cứ địch. Cụm phòng ngự Đăk Tô - Tân Cảnh, nơi được Mỹ - ngụy mệnh danh là “vành đai thép” ở Bắc Tây Nguyên bị quân ta tiêu diệt gọn.

Nhiều người dân đến tìm hiểu về di tích. Ảnh: HOÀI TIẾN

 

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh đã giáng một đòn mạnh mẽ vào quân Mỹ- Ngụy tại Bắc Tây Nguyên, góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh trở thành một biểu tượng bất khuất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân cả nước nói chung, Tây Nguyên và tỉnh Kon Tum nói riêng, còn vang vọng mãi đến ngày hôm nay.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân Đăk Tô đã không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường bắt tay vào kiến thiết quê hương, hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng một Đăk Tô to đẹp hơn, đàng hoàng hơn.

Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân, đặc biệt là sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đến nay, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền ở địa phương  đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ước thực hiện cả năm đạt 890 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước thực hiện cả năm đạt 945 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá. Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp được nâng lên; tổng diện tích gieo trồng một số loại cây trồng chính là 19.157ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102,5% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện có 04 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 37,364 tỷ đồng. Đồng thời, UBND huyện lập thủ tục giới thiệu địa điểm cho 09 nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới có những bước chuyển biến rõ rệt. Các xã Diên Bình, Tân Cảnh và Kon Đào được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào các năm 2015 và 2018. Các xã còn lại như Ngọc Tụ,  Văn Lem, Đăk Trăm, Đăk Rơ Nga, Pô Kô đạt từ 12- 17 tiêu chí và đang trên lộ trình để hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ở địa phương có nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng cao hơn trước.

Có thể nói, những thành tựu mà huyện đạt được trong thời gian qua là minh chứng cụ thể, khẳng định vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với mọi tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, làm nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 và những năm tiếp theo tăng trưởng mạnh hơn.

Phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2023, huyện Đăk Tô huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị, nông thôn;  quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết để phát triển du lịch; tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh toàn diện.

Tự hào về chiến thắng năm xưa, chúng ta phấn chấn khi thấy Đăk Tô -Tân Cảnh đang ngày càng thay đổi. Tự hào về chiến thắng năm xưa,  tự hào về thế hệ cha ông không ngại hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do, vì sự thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác