Thắm tình hữu nghị, gắn bó keo sơn

18/12/2023 06:26

Ngày 14/12/2023, một sự kiện chính trị, ngoại giao vô cùng quan trọng diễn ra tại tỉnh ta: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất do Bộ Quốc phòng ba nước phối hợp tổ chức. Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới ba nước đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân ba tỉnh giáp biên nói riêng và ba nước nói chung.

Các hoạt động chính trong ngày giao lưu được diễn ra tại khu vực biên giới chung ba nước (tỉnh Kon Tum - Việt Nam, Attapư - Lào, Rattanakiri - Campuchia); khu vực huyện Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum gồm chào cột mốc, tô son cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; chứng kiến diễn tập quân y chung giữa Quân đội ba nước; khánh thành Nhà văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; thăm, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ký kết hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nắm tay thắt chặt tình đoàn kết. Ảnh: NGUYỄN BAN

 

Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, làm tăng cường mối quan hệ giữa quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; giúp các bên có cơ hội giao lưu, hợp tác quốc phòng, hợp tác biên phòng, giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác kinh tế, tăng cường tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị.

Như chúng ta đã biết, cùng có vị trí vô cùng quan trọng trên bán đảo Đông Dương, Việt Nam - Lào - Campuchia là ba nước láng giềng hết sức thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông, tương đồng văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ba dân tộc.

Trong lịch sử chống ngoại xâm, nhân dân ba nước Đông Dương đã đoàn kết đồng lòng, cùng đứng lên làm nên những cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại đánh đuổi nhiều kẻ thù chung hùng mạnh nhất thế giới, giành lại độc lập tự do cho dân tộc của mỗi quốc gia.

Qua bao thăng trầm của dòng chảy lịch sử, vận mệnh của ba dân tộc, ba quốc gia vẫn mãi mãi không thể tách rời nhau. Đó là một chân lý bất di bất dịch từ thực tiễn lịch sử của ba nước. Trải qua biết bao thử thách, cam go, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Lào - Campuchia là tài sản quý báu mà ba quốc gia cần nỗ lực xiết chặt tay nhau, đoàn kết giữ gìn và phát triển; cùng nhau xây dựng một biên giới hòa bình, hữu nghị đoàn kết và phát triển trong tình anh em hữu nghị thân thiết, gắn bó keo sơn.

Trong quan hệ hợp tác, ngày 18/7/1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (Kaysone Phomvihane) đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Kể từ đó, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã bước sang một trang sử mới trong điều kiện mới.

Việt Nam và Campuchia cũng có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Ngày 24/6/1967, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước tới Campuchia từ ngày 6-8/12/2011 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí lấy năm 2012 là Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia ký biên bản cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước. Ảnh: Nguyễn Ban - Thanh Tùng

 

Điều đó có thể thấy được, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn bó lâu đời giữa ba dân tộc là tài sản vô giá, cần tiếp tục được vun đắp. Sự đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là nguồn sức mạnh to lớn để ba nước luôn giành được những thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt chiều dài duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị, nhân dân các tỉnh phía đối diện tỉnh Kon Tum thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, thể thao, văn nghệ góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết gắn bó keo sơn như anh em một nhà.

Trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị, chính quyền tỉnh Kon Tum và các tỉnh lân cận của hai nước bạn Lào và Campuchia thường xuyên tổ chức nhiều chuyến thăm, giao lưu trên tinh thần hợp tác hữu nghị, tương trợ lẫn nhau trong phối hợp tuần tra song phương bảo vệ vững chắc cột mốc, đường biên giới giữa các nước; phối hợp chặt chẽ, kịp thời thông tin về tình hình tội phạm, vi phạm hiệp định, quy chế biên giới để phục vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới. Đặc biệt, lực lượng chức năng của các tỉnh của ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia đã phối hợp có hiệu quả đấu tranh thành công nhiều chuyên án buôn lậu xuyên quốc gia, triệt phá nhiều chuyên án ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài vận chuyển về địa bàn ba nước.

Đặc biệt hơn nữa, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở nhiều nước trên thế giới và nhiều địa phương trong cả nước, chính quyền và các lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum và các tỉnh của hai nước bạn Lào, Campuchia đã tổ chức phối hợp tốt trong việc kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại khu vực biên giới, không để dịch Covid-19 bùng phát, lây lan rộng ra cộng đồng.

Cũng trong đợt đại dịch này, nhân dân, chính quyền, các lực lượng chức năng của các tỉnh đối diện với Kon Tum thường xuyên tổ chức hỗ trợ lẫn nhau nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm với tinh thần “tương thân tương ái” để cùng nhau vượt qua và chiến thắng dịch bệnh.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần này chính là bức thông điệp thể hiện sâu sắc của mối quan hệ anh em, gắn bó keo sơn đó của ba nước, ba dân tộc; nhằm đề xuất những biện pháp tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào- Campuchia, nhất là trong lĩnh vực cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia của mỗi đất nước, góp phần quan trọng trong việc đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực và hiệu quả, góp phần đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Lào- Campuchia tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân ba nước.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác