Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

03/03/2025 06:07

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 11 thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó xác định ngày 3/3 hàng năm là Ngày Biên phòng toàn dân. Đây là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước; tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời, phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Sau hơn 35 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương, khu vực biên giới có bước phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh; phòng tuyến nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng vững mạnh. Các cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo được triển khai rộng khắp trong cả nước, huy động nguồn lực to lớn giúp đỡ các xã, phường, thôn, làng khu vực biên giới, hải đảo, các đồn, trạm biên phòng; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ở biên giới, hải đảo khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước hướng về biên giới, hải đảo, đóng góp công sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Quyết tâm bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc. Ảnh: DĐN

 

Cũng như nhiều địa phương có chiều dài biên giới, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh Kon Tum đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân thực sự trở thành ngày hội tạo nên phong trào hành động cách mạng vì chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới; tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Trong suốt quá trình thực hiện phong trào hành động cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện khu vực biên giới của tỉnh, tạo ra nhiều mô hình mới, nhiều kinh nghiệm và cách làm hiệu quả trong việc phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Theo đó, trong những năm qua, tình hình biên giới, địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nhiều yếu tố tác động đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, hoạt động của các loại tội phạm có những thay đổi, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, buôn bán pháo nổ, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép và tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cây trồng ảnh hưởng đến mọi hoạt động trên địa bàn.

BĐBP Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: DĐN

 

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc phối hợp với BĐBP, các lực lượng có liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, đặc biệt là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, không để xảy ra vi phạm chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép được lãnh đạo tỉnh và các cấp đánh giá cao; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Đặc biệt là bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”; xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện các mô hình sinh kế “Bò giống sinh sản” giúp người nghèo; trao học bổng học sinh nghèo vượt khó, trao tiền hỗ trợ Chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, BĐBP tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần giải quyết những khó khăn cho bà con nhân dân; động viên bà con cùng gắn bó bảo vệ biên giới.

Năm 2025 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, quân đội và địa phương. Trong đó, xác định việc đầu tư xây dựng, phát triển các xã biên giới ngày càng được các cấp quan tâm. Bởi vậy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt, quan tâm phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ BĐBP thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ đã xác định trong năm 2025, nhất là các nội dung ký kết, kết nghĩa giữa đồn biên phòng với UBND các xã và phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, nhất là Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và các cuộc vận động do các cấp phát động để “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2025 thực sự có ý nghĩa, vừa là để tri ân và vinh danh thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang tỉnh và sự hưởng ứng tích cực của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, vùng biên giới tỉnh nhà luôn được xây dựng, củng cố ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

 Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác