Nhiệt huyết tháng Ba

01/04/2024 06:03

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong tháng Ba, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng với tinh thần xung kích, tình nguyện và đầy nhiệt huyết.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trong Tháng Thanh niên năm 2024, đã trở thành tâm điểm hành động của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh với nhiệt huyết vì cuộc sống cộng đồng.

Thực tế cũng cho thấy, vì cuộc sống cộng đồng, trong những năm qua, nhiều thế hệ tuổi trẻ tỉnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ, vượt qua nhiều thử thách, không ngừng sáng tạo, học tập và lao động, trở thành một lực lượng xung kích, tiên phong đi đầu trong mọi lĩnh vực; có mặt ở những nơi gian khó nhất để góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương Kon Tum.

Đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ chủ quyền đường biên cột mốc. Ảnh: D.Đ.N

 

Đặc biệt là vào tháng Ba hằng năm, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, xung kích tình nguyện để cống hiến sức trẻ cho các hoạt động thiện nguyện xã hội, vì cuộc sống của cộng đồng, nhất là những địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS còn nhiều gian khó.

Với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, trong tháng Ba năm 2024, với 15 chỉ tiêu hành động, các hoạt động đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội; sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ; các cuộc thi trực tuyến kết hợp trực tiếp tìm hiểu về lịch sử Đoàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 trong sinh viên.

Các  đoàn viên, thanh niên trong tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Thông qua hoạt động tình nguyện đã góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Đoàn viên thanh niên với chương trình tuyên truyền hướng về biển đảo. Ảnh: D.Đ.N

 

Với nhiệt huyết tuổi trẻ trong tháng Ba, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa hướng về cộng đồng. Đối với đoàn viên thanh niên cấp tỉnh có các hoạt động như Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024; Ngày hội đoàn viên 2024; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn”; Hành trình thiếu nhi về “địa chỉ đỏ” năm 2024; phối hợp tổ chức Chương trình tiếp sức Người lao động và sàn giao dịch việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh – Hướng nghiệp” tỉnh Kon Tum năm 2024; Chương trình “Tháng ba biên giới”; tập huấn phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích; giải bơi lội “ Đường đua xanh” cho thiếu nhi năm 2024.

Ở cấp huyện, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức hành trình đến với các di tích, “địa chỉ đỏ”; xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, “địa chỉ đỏ” đăng tải lên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; giới thiệu các gương điển hình thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc gắn với tuyên truyền về Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”; Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại các trường học trên địa bàn.

Đồng thời các cấp bộ đoàn còn triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới đường giao thông, cầu treo tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo vùng DTTS xây dựng nhà tiêu và công trình nước sạch; triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, thôn, làng mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới; Làng Thanh niên lập nghiệp với mô hình “Làng Thanh niên lập nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp”; các mô hình tạo nguồn cây xanh như “Vườn ươm thanh niên”, “Đổi rác lấy cây”, “Vườn cây sinh kế”.

Ngoài ra, còn triển khai các hoạt động khác như hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; người già neo đơn; tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo, kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn, Hội đơn vị thuận lợi với đơn vị biên giới.

Với nhiệt huyết tuổi trẻ trong tháng Ba, ngay những ngày đầu mới ra quân khởi động Tháng Thanh niên, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đã giúp cho hàng trăm hộ dân, trong đó hơn 1/2 là hộ đồng bào DTTS cải tạo vườn tạp, làm mới hàng rào trong vườn; hơn 10 ngàn cây xanh được trồng mới; hơn 33 thôn, làng được hỗ trợ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với 9 mô hình thiết thực, hiệu quả; phân bổ hơn 500 triệu đồng từ Trung ương Đoàn ủy thác cho đoàn viên, thanh niên vay vốn giải quyết việc làm; hàng chục công trình cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai thực hiện và hàng trăm công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở được triển khai; hơn 120 đoàn viên thanh niên được giới thiệu việc làm trong Chương trình “Tiếp sức người lao động”; gần 270 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được cấp bộ Đoàn các cấp hỗ trợ; gần 200 thanh niên yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được Đoàn xã, phường, thị trấn giúp đỡ.

Từ những tinh thần nhiệt huyết và những cống hiến đó, trong tháng Ba, xuất hiện nhiều gương mặt đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Chỉ trong những tuần đầu của Tháng thanh niên, đã có  289 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; 445 thanh niên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn. Đây chính là minh chứng đầy ấn tượng của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đối với những cống hiến sức trẻ vì xã hội, cộng đồng.

Không ngừng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong thời gian tới, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động, các chương trình, phần việc thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng với tinh thần, nhiệt huyết cháy bỏng.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác