Mùa xuân của xã hội

29/03/2021 06:03

Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng, đoàn viên thanh niên không ngừng phát huy truyền thống thanh niên xung kích, làm tốt sứ mệnh của Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là “mùa xuân của xã hội”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành tình cảm, sự quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam; cổ vũ, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán (tháng 1/1946), Người đã khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.

Quả thật vậy, trong suốt 90 năm qua kể từ ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông dương (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) được thành lập (26/3/1931), các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam đã không quản ngại gian lao, thử thách, không tiếc máu xương để cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp đã quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước” để  phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị.

Đánh dấu chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum không ngừng thể hiện trách nhiệm, vai trò của mình trong việc kế thừa và phát huy truyền thống xung kích; không ngừng sáng tạo, ham học hỏi, phấn đấu vươn lên, tình nguyện dấn thân đến những nơi còn khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 10 cá nhân tiêu biểu năm 2021. Ảnh: TẤT THÀNH

 

Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh luôn có những nét mới, phù hợp với các đối tượng đoàn viên, thanh niên. Trên mỗi lĩnh vực, tại mỗi đơn vị, trên từng vị trí đều có những tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, được giao phó những vị trí trọng trách, những nhiệm vụ khó khăn, thử thách, đóng góp vào thành tích đáng tự hào của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.

Từ thực tế triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, có thể thấy rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thanh niên, phát huy được tính tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động sản xuất cũng như phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Với khí thế quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, từng đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng tiên phong trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát huy  vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo, chủ động thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa tạo sức lan tỏa và hưởng ứng nhiệt tình, tạo hình ảnh đẹp về người đoàn viên thời kỳ mới. Đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như vệ sinh môi trường kết hợp phòng, chống dịch; tặng khẩu trang y tế miễn phí; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại các khu dân cư; hỗ trợ đo thân nhiệt, khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch bệnh…

Các hoạt động sinh hoạt chủ điểm, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” được các cấp bộ Đoàn đa dạng hóa bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức diễn đàn, hội thi rung chuông vàng, thi online tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp, liên hoan báo cáo viên, hành trình về các địa chỉ đỏ… thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Kế thừa và phát huy các hoạt động truyền thống, từ đầu năm đến nay, các hoạt động thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai đồng loạt và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, như triển khai 421 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; tổ chức 102 hoạt động về xây dựng nông thôn mới thu hút 20.00 đoàn viên thanh niên tham gia; sửa chữa 24,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 5 km kênh mương; triển khai 1 km đoạn đường thanh niên thắp sáng; trồng và chăm sóc 2.083 cây xanh các loại; tổ chức 45 hoạt động về xây dựng đô thị văn minh thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia; xây dựng 2 công trình trụ điện nở hoa; xây dựng 19 mô hình đoạn đường thanh niên tự quản “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn”; 8 mô hình về phòng chống rác thải nhựa; thu gom, xử lý hơn 5 tấn rác thải; 2 vườn hoa, đường hoa thanh niên với chiều dài 3 km…

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tổ chức được 100 hoạt động tình nguyện phục vụ nhân dân với 5.810 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; lấy được 527 đơn vị máu do thanh niên hiến tặng; hỗ trợ 32 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi với trị giá 16 triệu đồng; trao tặng 153 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà nhân ái, điểm trường cho em với tổng trị giá 219 triệu đồng; xây dựng mới 6 điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; cấp phát hơn 10.000 khẩu trang y tế cho người dân phòng dịch Covid-19...

Thế hệ trẻ Kon Tum hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống của những thế hệ thanh niên đi trước, không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài, trau dồi lý tưởng, nâng trao trình độ mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, để tạo nên nhiều thành tích đáng tự hào hơn nữa.

Và những thành tích đáng tự hào ấy được viết nên không chỉ bằng sự kế thừa tốt đẹp và nỗ lực của mỗi cán bộ Đoàn mà còn bởi sự quan tâm hỗ trợ, trao đổi, góp ý của các thế hệ thanh niên đi trước để tuổi trẻ hôm nay quyết tâm hành động, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh, phát huy truyền thống thanh niên xung kích, làm tốt sứ mệnh của Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là “mùa xuân của xã hội” mà Bác Hồ kính yêu đã từng tin tưởng, khẳng định.              

Dương Đức Nhuận                                             

Chuyên mục khác