Mọi người, mọi nhà đều có Tết

30/12/2024 06:13

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Với tình cảm và trách nhiệm, các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế, đối tượng chính sách đang được các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tích cực triển khai, góp phần mang đến cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn với mọi người, mọi nhà.

Chăm lo, hỗ trợ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, gia đình chính sách luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền tỉnh ta quan tâm triển khai với rất nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực như hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, chi phí khám chữa bệnh, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như “Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, huy động sự đóng góp tích cực các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Khi Tết đến, Xuân về, các hoạt động này càng diễn ra sôi động hơn với quan điểm không để một cá nhân, gia đình nào bị bỏ lại phía sau, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết no đủ, đầm ấm, sum vầy và hạnh phúc.

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng trong việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, ngày 19/12/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4589/KH-UBND về Triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ - 2025 trên địa bàn tỉnh. Phong trào nhằm lan tỏa, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng để ủng hộ. Đồng thời, huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết”; giúp đỡ người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ - 2025; trợ giúp các gia đình chính sách; hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, hộ khó khăn đột xuất trong vùng đồng bào DTTS; công nhân, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các khu, cụm công nghiệp,  đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

 
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, động viên những gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết. Ảnh: T.H

 

Để tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, tự hào trong nhân dân, ngày 23/12/2024, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành văn bản số 1519-CV/TU yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 11/12/2024) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Trong đó, cùng với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức Tết năm 2025, thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao.

Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát; triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.Đối tượng đặc biệt quan tâm là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; nhân dân sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào DTTS; công nhân, người lao động, người bị mất việc làm.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với việc bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội; rà soát lại danh sách hộ nghèo, xác định các hộ có nguy cơ thiếu đói để chủ động đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời với mục tiêu “không để người dân nào thiếu đói trong Tết”. Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh triển khai các phong trào, hoạt động nhằm huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để có thêm nguồn lực chăm lo, giúp đỡ, góp phần mang một cái Tết ấm áp, trọn vẹn hơn với những hoàn cảnh thực sự khó khăn.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “chia ngọt, sẻ bùi”, tùy vào khả năng, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự giác, tích cực tham gia đóng góp, trao những phần quà Tết ý nghĩa đến các gia đình chính sách, những người yếu thế trong xã hội.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương cùng sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong dịp Tết này thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, tình cảm đối với những người có công, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Từ đó, mang đến niềm vui đón Xuân với tràn đầy hy vọng và yêu thương, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Thiên Hương

Chuyên mục khác