Lan tỏa niềm tin, đón mừng thắng lợi

10/02/2024 06:40

Xuân Giáp Thìn 2024 đã về. Trong mỗi chúng ta lại trào dâng cảm xúc thiêng liêng, vui đón mùa xuân sang. Khắp mọi miền Tổ quốc hừng hực khí thế mừng Xuân mới, mừng Đảng quang vinh, thi đua giành nhiều thắng lợi mới.
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (nay là Chủ tịch nước) phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum (tháng 2/2023). Ảnh: DĐN

 

Đất nước vào xuân, tiếp thêm cho chúng ta nghị lực mới, quyết tâm mới để vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Khép lại một năm đầy sôi động cũng là lúc chúng ta vui đón Xuân mới với bao niềm tin và hy vọng.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác của Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm vườn sâm Ngọc Linh. Ảnh: VP

 

Nhìn lại năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết một lòng, khơi thông và phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Đồng chí Tô Lâm cùng Đoàn công tác tham quan không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum tại Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I. Ảnh: ĐT

 

Nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ; đặc biệt, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước khoảng 18.939 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,32%, đứng thứ 22 cả nước và thứ nhất khu vực Tây Nguyên. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển đi vào chiều sâu; an sinh xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện và nâng lên rõ rệt; quốc phòng- an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Kon Tum là Đô thị loại II trực thuộc tỉnh cho lãnh đạo thành phố Kon Tum tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum. Ảnh: NB

 

Kết quả to lớn đạt được tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; là đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu, là món quà đầy ý nghĩa chào mừng Xuân mới. Chúng ta tự hào Kon Tum ngày càng vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm vườn sâm Ngọc Linh. Ảnh V.P

 

Chào đón Xuân mới, mỗi chúng ta tràn đầy niềm phấn khởi và tự hào bởi những kết quả đạt được. Kết quả này tạo ra thế và lực mới, luồng sinh khí mới kết tinh bằng “ý Đảng, lòng dân”, làm điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của tỉnh nhà trong chặng đường tiếp theo, tự tin vươn lên bắt nhịp cùng sự phát triển chung của cả nước.

Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo tỉnh khảo sát Dự án kè chống sạt lở dọc sông Đăk Bla. Ảnh T.H

 

Năm mới 2024- năm “nước rút” thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi Kon Tum tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành; tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Mừng Xuân mới nhân lên niềm vui mới cùng bao dự cảm tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, chúng ta tự tin Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Tây Nguyên.

Chào Xuân mới Giáp Thìn 2024. Ảnh: TS

 

Cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những thử thách để vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn trong hành trình tiến lên phía trước. Chúng ta hãy hành động quyết liệt hơn nữa, bằng trách nhiệm, sự tận tâm tận tuỵ, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Chào Xuân mới Giáp Thìn 2024! Lan tỏa niềm tin, đón mừng thắng lợi!           

Kon Tum

Chuyên mục khác