Để xứng đáng thanh niên thời đại Hồ Chí Minh

13/10/2014 11:07

Đại hội Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019 vừa được tổ chức trong 2 ngày 8-9/10 đã thành công tốt đẹp. Với chủ đề hành động cho cả nhiệm kỳ “Thanh niên Kon Tum đoàn kết, sáng tạo, xây hoài bão lớn vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh”, một vấn đề đặt ra là làm sao để xây dựng thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh giàu lòng yêu nước, đoàn kết, có thể lực tốt, trí tuệ, sáng tạo, kỹ năng, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, có ước mơ hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển ổn định và bền vững?

 

Thanh niên tình nguyện giúp dân bắc cầu qua suối. Ảnh: V.P

1. Xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động và chương trình mà ngay từ tên gọi: “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Khi Tổ quốc cần”… đã khẳng định được trách nhiệm, vai trò xung kích của thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Thật cảm động biết bao khi chứng kiến những chiến sĩ trẻ ở những vùng biên Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy đã không quản ngại khó khăn chắc tay súng giữ vững biên cương, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; những thầy, cô giáo trẻ tình nguyện “cõng” con chữ  đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa để cho các em nơi đây không bị thất học; những bác sĩ trẻ tận tình cứu chữa cho người bệnh, giúp bà con xóa bỏ các phong tục lạc hậu. Rồi, Làng thanh niên lập nghiệp được dựng lên trên vùng đất khó Mô Rai của huyện Sa Thầy cần bàn tay, khối óc, sức trẻ thanh niên khai phá; những trí thức trẻ tình nguyện về công tác ở các xã của huyện nghèo Tu Mơ Rông, Kon Plông…

Và, chỉ trong 5 năm (từ năm 2009 đến nay), với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, đã có 9.063 lượt thanh niên tình nguyện hiến 7.528 đơn vị máu toàn phần; huy động 102.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia  338 đợt hoạt động bảo vệ môi trường, trồng được 6.000 cây xanh; thu gom rác thải; phát quang bụi rậm, các điểm che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông; sửa chữa và mở rộng 521km đường giao thông nông thôn và đường vào khu sản xuất...

Để rồi, sau mỗi tháng 3 – Tháng thanh niên; sau mỗi chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện, sau các đợt hành quân xây dựng cơ sở… thanh niên Kon Tum đã để lại dấu ấn, sự cảm phục của nhân dân khi nhiều con suối lại có thêm những cây cầu mới, nhiều đoạn đường được làm mới và tu sửa, thêm những hộ gia đình khó khăn có ngôi nhà mới ấm cúng và bền vững hơn...

2. Bên cạnh những thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng thì thực tế hiện nay, vẫn còn một bộ phận không nhỏ thanh niên không hiểu giá trị của những sự hy sinh trong quá khứ lịch sử dân tộc, không hiểu mối liên hệ giữa lịch sử, hiện tại và tương lai; lý tưởng của thanh niên đang bị vật chất hóa bởi những tiện nghi của đời sống và những nhu cầu tinh thần dễ dãi; còn một số thanh niên sa vào các tệ nạn xã hội, ngại khó khăn gian khổ, thờ ơ trước các cuộc vận động, các chương trình, phong trào do Đoàn - Hội tổ chức…

Đại hội đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những thách thức: những vấn đề tiêu cực nảy sinh từ đời sống xã hội, tệ nạn xã hội còn nhiều, lối sống cá nhân thực dụng, thích hưởng thụ, khoảng cách giàu nghèo và sự chênh lệch trong điều kiện học tập, lao động, hưởng thụ văn hóa của các đối tượng thanh niên, sự lôi kéo, kích động, chống phá của các thế lực thù địch làm phai nhạt ý chí phấn đấu trong thanh niên...

Để khắc phục được tình trạng này, một vấn đề đặt ra là cần phải coi trọng và làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống… cho thanh niên. Bởi, lý tưởng cách mạng là một trong những yêu cầu cơ bản của phẩm chất, nhân cách con người mới; không thể có lý tưởng đúng đắn nếu ở con người không có sự hội tụ của giá trị đạo đức cách mạng.

Trong Di chúc, Bác Hồ đã viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất cần thiết” và cho đến hôm nay lời căn dặn này vẫn còn nguyên giá trị. Việc quan tâm, chăm lo đầu tư cho thanh niên phát triển toàn diện vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của toàn xã hội. Trong đó, chủ lực là các cấp bộ Đoàn - Hội cần có chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng sâu rộng cho thanh niên, học sinh, sinh viên nhận thức đúng tình hình đất nước và trách nhiệm đối với Tổ quốc, nhân dân; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh từ cơ sở để đủ sức thu hút thanh niên tự nguyện tham gia các phong trào; tích cực phát huy truyền thống dân tộc là góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, để từ đó giúp họ củng cố niềm tin, lý tưởng, phát huy tốt vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực

3. Toàn tỉnh hiện có 87.951 thanh niên, chiếm 34% dân số toàn tỉnh. Với những lợi thế bất biến, đó là tuổi trẻ, là sự năng động, sáng tạo, tri thức, thanh niên thực sự là người chủ tương lai của tỉnh nhà.

Để làm được điều đó, quan trọng nhất là thanh niên phải xác định được lý tưởng, hoài bão, khát vọng. Mỗi thanh niên, phải biết biến những khát vọng thành hành động; phải biết gắn những khát vọng đó với niềm tự hào và tự tôn dân tộc. Chính vì vậy, Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ VI chính thức phát động trong thanh niên tỉnh nhà phong trào “Tôi yêu Việt Nam”. Phong trào nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội LHTNVN tỉnh vững mạnh.

Từ phong trào, các cấp Hội phải đa dạng các nội dung hoạt động, mỗi một thanh niên tham gia một cách tự giác và tích cực. Có như vậy thì từ các mục tiêu, giải pháp cụ thể mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới sẽ khơi dậy hơn nữa sức trẻ, trách nhiệm của lực lượng thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.    

Nguyên Phúc

Chuyên mục khác