Để quà tết mang đậm ý nghĩa nhân văn

30/12/2019 13:01

Mới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về việc tổ chức tết năm 2020.

Chỉ thị 40-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có kế hoạch chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần  cho nhân dân trong dịp tết. Chỉ thị nghiêm cấm việc tổ chức đi thăm, chúc tết; biếu, tặng quà tết dưới mọi hình thức cho cấp trên và lãnh đạo các cấp; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp tết…

Có thể khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một văn bản có ý nghĩa hết sức nhân văn như thế này. Đã nhiều năm nay, quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng có nhiều văn bản chỉ đạo nghiêm cấm triệt để việc tổ chức đi thăm, chúc tết, tặng quà cho cấp trên và lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức trong dịp tết; tập trung tổ chức, chăm lo tết cho nhân dân. Trong đó, chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; công nhân các khu công nghiệp, chế xuất… nhằm đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón tết đầm ấm, vui tươi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tặng quà tết cho người nghèo xã Đăk Long (huyện Đăk Glei). Ảnh: XB 

 

Trên tinh thần đó, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, sở ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện khá tốt các quy định trên, đặc biệt là việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ vùng biên giới. Mỗi dịp Tết đến xuân về, có rất nhiều chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các đơn vị đi về cơ sở để thăm, chúc Tết bà con nhân dân. Các phần quà tết mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như của các sở, ban, ngành, địa phương gửi đến với mỗi hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, các đơn vị quân đội, biên phòng đã kịp thời động viên tinh thần các gia đình, cán bộ chiến sĩ; giúp họ càng cảm thấy tin yêu và thêm phần ấm áp hơn trong những ngày tết cổ truyền dân tộc. Những phần quà đó chính là sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, đạo lý tốt đẹp từ bao đời nay của người Việt Nam “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”...

Tuy nhiên, bên cạnh những phần quà tết mang đậm ý nghĩa nhân văn cũng có những phần quà biến tướng làm mất đi giá trị tốt đẹp. Việc lợi dụng những dịp lễ, tết để tặng quà, biếu xén cho cấp trên với động cơ không trong sáng đang là vấn đề nhức nhối hiện nay.

Trên thực tế, tuyệt đại đa số cán bộ, công chức, đảng viên trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước đang ngày đêm đem hết trí tuệ và trách nhiệm để cống hiến, làm việc, hưởng số tiền lương chính đáng theo năng lực công tác. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những người là cán bộ quản lý, lãnh đạo vẫn có thói quen nhận quà biếu xén với giá trị không nhỏ, nhanh chóng giàu lên một cách bất chính. Đã không ít “phi vụ” tham nhũng khi bị đưa ra ánh sáng mới vỡ lẽ người ta biếu xén “sếp”, cấp trên số tiền lên tới hàng tỷ đồng trong những dịp lễ, tết, mà hậu quả của nó để lại cho xã hội vô cùng nghiêm trọng...

Bởi vậy, việc nghiêm cấm tổ chức đi thăm, chúc tết; biếu, tặng quà cho cấp trên, lãnh đạo các cấp là một chủ trương vô cùng đúng đắn của Đảng ta, nhằm tránh lãng phí, tiêu cực trong bộ máy công quyền Nhà nước, hướng tới một Chính phủ năng động, liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác