“Việc cũ phải xử lý dứt điểm, giải quyết nhanh các vụ việc mới xảy ra”

13/01/2021 14:51

Là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 vào sáng 13/1.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị trực tuyến. Ảnh: HT

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong năm qua, công tác phòng chống, phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh trong phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 159 tổ chức đảng và 30 đảng viên.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh đối với nội dung sai phạm trong thi hành công vụ liên quan đến việc xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn thành phố Kon Tum; việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tỉnh lộ 675 đến thị trấn Đăk Hà; việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum…

Trong năm qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành thụ lý, giải quyết 10 vụ việc, vụ án; trong đó, đã khởi tố 6 vụ/10 bị can, không khởi tố 2 vụ, tạm đình chỉ giải quyết 1 vụ việc và đang xác minh 1 vụ việc.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang quán triệt một số nội dung trọng tâm trong phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; đồng thời chỉ rõ những hạn chế của địa phương trong năm qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng phải tập trung xử lý các vụ việc còn tồn đọng, giải quyết nhanh các vụ việc mới xảy ra. Những vấn đề còn vướng về giám sát, tư pháp, tài chính, buộc phải làm rõ, không được để trôi sự việc. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú ý, nếu các sự việc liên tục chưa được xử lý, phải kiểm tra để sớm phát hiện các dấu hiệu vi phạm; yêu cầu các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vụ việc tại địa phương.

Đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng; quán triệt kỹ hơn Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của tất cả các ban ngành, đoàn thể, nhất là các cơ quan, đơn vị có vấn đề nhạy cảm trong phòng, chống tham nhũng; cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, các dự án mua sắm tài sản chung và quản lý tài chính ngân sách của mình...; những kiến nghị cần xử lý sau khi Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh chỉ ra, cần khẩn trương khắc phục trong năm 2021 và báo cáo kết quả xử lý lên cấp có thẩm quyền; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy và chính quyền trong phòng, chống tham nhũng; giáo dục rèn luyện đạo đức, phẩm chất công vụ của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý 6 vụ việc: Vụ việc cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế tại Trạm khuyến nông và dịch vụ kỹ thuật, nông, lâm nghiệp huyện Đăk Hà; hành vi lừa đảo của Phạm Tiến Thành - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Thăng Long; vụ việc chiếm đoạt tài sản tại Công ty thương mại và dịch vụ Đức Thuận; vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại huyện Sa Thầy; vụ việc Huỳnh Văn Cảnh- nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi giả mạo trong công tác; vụ Trịnh Thị Thu Anh – Quỹ tín dụng nhân dân phường Quyết Thắng về tội tham ô tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, tồn đọng, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng vào các quý và tổng kết vào dịp cuối năm.

Hoài Tiến

 

Chuyên mục khác