Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

23/07/2019 06:50

Chiều 22/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh thành đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: VP

 

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình TTATGT toàn quốc tiếp tục có những chuyển biến rất tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí. Toàn quốc xảy ra 8.385 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người, giảm 641 vụ, giảm 311 người chết và giảm 679 người bị thương. Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2018 và 11 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2018.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tiến hành kiểm tra, xử lý gần 2 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 163.990 trường hợp, tạm giữ hơn 292.000 phương tiện. Trong đó, đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, xử lý 78.117 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 239 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, toàn quốc còn xảy ra 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết, bị thương nhiều người, gây bức xúc dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên...

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe tại nhiều địa phương; đồng thời, thảo luận, phân tích những nguyên nhân và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2019.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành trong cả nước, các bộ, ngành đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực, đóng góp quan trọng vào giảm thiểu TNGT cả 3 tiêu chí 6 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của công tác đảm bảo TTATGT hiện nay và tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra phức tạp tại các thành phố lớn; vấn nạn lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông gây tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 6 tháng cuối năm 2019, các ngành, địa phương, lực lượng chức năng tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT; đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về TTATGT đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Để giảm thiểu TNGT, các địa phương cần tăng cường triển khai Luật phòng, chống tác hại rượu bia vừa được Quốc hội thông qua; nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu lực tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông của lực lượng chức năng; kiên quyết nói không với các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải; tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông; khuyến khích lưu thông các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; các cơ quan tố tụng phải xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ.  

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương đặc biệt chú trọng công tác sát hạch, đào tạo lái xe; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trong công tác bảo đảm TTATGT, xử lý vi phạm và giám sát các lực lượng thi hành nhiệm vụ, góp phần kiềm chế TNGT, giảm bớt những nỗi đau từ TNGT.

 Văn Phương

 

Chuyên mục khác