Ưu tiên, phát huy mọi nguồn lực xác định danh tính, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

21/12/2018 13:43

Là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 – 2018; Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 – 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019 – 2020, tổ chức vào sáng 21/12.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Giai đoạn 2016-2018, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội và ngành LĐ-TB&XH thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ; trong đó, tìm kiếm trong nước được 2.670 hài cốt, tại nước bạn Lào và Campuchia 3.216 hài cốt liệt sĩ. Bằng phương pháp thực chứng đã xác định được danh tính 284 hài cốt liệt sĩ; bằng phương pháp giám định ADN đã phân tích được 475 trường hợp. Các địa phương đã tổ chức các hoạt động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cũng được phối hợp triển khai chặt chẽ, hiệu quả cho Bộ Thông tin và Truyền thông để chuẩn hóa, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã chuyến giao hơn 700.000 dữ liệu về liệt sĩ; Bộ LĐ-TB&XH đã chuyển giao 1.200.000 dữ liệu về liệt sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ và hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ.

Riêng tỉnh Kon Tum trong giai đoạn 2016 – 2018, đã tìm kiếm, quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ, bao gồm: tìm kiếm, qui tập trong tỉnh 33 hài cốt liệt sĩ, tại nước bạn Lào và Campuchia 47 hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2020 là hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin, tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc; hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; các cơ sở giám định ADN đưa vào khai thác sử dụng; tăng cường thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương ưu tiên kinh phí, bố trí nguồn lực và phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn từng năm và cả giai đoạn 2019 – 2020. Trọng tâm, các cấp, các bộ, ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức lực lượng chuyên trách, lâm thời làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở trong nước - ngoài nước phù hợp, hiệu quả; tăng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ liên quan đối với công tác này; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, phát huy truyền thống, kinh nghiệm thực tiễn đã được tích lũy trong những năm qua, nỗ lực cao nhất đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong những năm tiếp theo, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác