UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8

29/08/2018 09:07

Chiều 28/8, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8.

Dự họp có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp

 

Báo cáo trình bày tại phiên họp khẳng định, mặc dù còn gặp những trở ngại, khó khăn do diễn biến bất thường của thời tiết, những tác động khách quan không thuận lợi của thị trường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 của tỉnh tiếp tục có nhiều bước phát triển.

Theo đó, tính đến ngày 15/8/2018, tổng diện tích các cây trồng vụ mùa 2018 đạt 159.117,5ha, bằng 100,2% so với cùng kỳ năm trước; tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tương đối ổn định.

Sản xuất công nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2018 tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa trong tháng 8 có biến động nhẹ, một số mặt hàng sức mua tăng đáng kể do nhu cầu mua sắm để chuẩn bị bước vào năm học mới 2018-2019 và dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt ước đạt 1.709 tỷ đồng, bằng 78% dự toán...

Công tác lao động, giải quyết việc làm được tiếp tục quan tâm. Tổng số lao động được tạo việc làm thông qua chương trình việc làm từ đầu năm đến nay là 1.683 lao động, đạt 102% kế hoạch. Các chính sách cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời theo đúng quy định. Công tác quốc phòng- an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Tuy nhiên, mưa lũ liên tục diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 đã gây thiệt hại về tài sản và tính mạng nhân dân. Ngay khi xảy ra mưa lũ, chính quyền các địa phương cơ sở và ngành chức năng kịp thời triển khai công tác di dời người dân ra khỏi những vùng có nguy cơ sạt lở; khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các vùng bị thiệt hại, bảo đảm không để người dân thiếu đói theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Ngọc Tuấn đề nghị các ngành, các địa phương rà soát lại kế hoạch năm 2018, đề ra giải pháp hữu hiệu, phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2018; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các địa phương và ngành chức năng cần khẩn trương khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra; xem xét, hỗ trợ kinh phí di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Ngành GD&ĐT tỉnh và các địa phương chuẩn bị điều kiện về cơ sở trường lớp, trang thiết bị bảo đảm để phục vụ năm học mới 2018-2019. Đối với hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm 2018. Các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách và đầu tư công cho  năm 2019…

Tin, ảnh: LS

Chuyên mục khác