UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2019: "Nghỉ lễ không có nghĩa là nghỉ việc"

26/04/2019 19:51

Chiều 26/4, UBND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 4/2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp...
Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Thành Hưng

 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho rằng, đây là cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong tháng 4/2019 và trong cả 4 tháng đầu năm 2019, vì vậy các Ủy viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành phải nắm chắc tình hình thực tế của ngành mình; đánh giá chính xác, khách quan những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại, từ đó thảo luận, tìm ra giải pháp hiệu quả để tháo gỡ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phiên họp ưu tiên thời gian cho việc thảo luận, thống nhất những nội dung sẽ trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI; tiến độ thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; nhận diện những vướng mắc và bàn giải pháp triển khai có hiệu quả công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh...

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định, phát triển: thu ngân sách đạt tiến độ (35,6% dự toán); tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức thấp (dưới 2%); công tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng được thực hiện tốt; công tác chống hạn được triển khai hiệu quả, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng ở một số địa phương được quan tâm giải quyết; công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn nạn khai thác khoáng sản trái phép được thực hiện quyết liệt; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; xây dựng nông thôn mới có bước tiến vững chắc; thương mại, dịch vụ phát triển; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng; cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tham gia thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019, phiên họp thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục, như: tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn bùng phát và có hiện tượng phát sinh thêm dịch bệnh mới; hạn hán kéo dài gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư ở một số dự án còn bất cập; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế hiệu quả...

Phiên họp cũng thống nhất, trong tháng 5/2019, cần có các nhóm giải pháp cụ thể, hiệu quả và tập trung thực hiện tốt, trong đó ưu tiên Chương trình hành động triển khai thực hiện 3 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của tỉnh; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước; tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; siết chặt công tác quản lý về hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc gia cầm và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động "tín dụng đen"...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa yêu cầu, trong tháng 5, bên cạnh các nhóm nhiệm vụ đã được bàn thảo, các cấp, các ngành cần ưu tiên hoàn tất các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI; tập trung nghiên cứu và hoàn thành Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, coi đây là bước đột phá mạnh mẽ để nâng cao chỉ số cạnh tranh, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ưu tiên nguồn lực cho việc xây dựng 4 xã nằm trong kế hoạch năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 22); triển khai tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng tiến độ.

Đặc biệt, nhân dân và cán bộ, công chức, người lao động chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 khá dài, vì vậy, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác phân công lực lượng trực, bám nắm địa bàn, sâu sát cơ sở để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, an toàn giao thông...; cần xác định rõ, nghỉ lễ không có nghĩa là nghỉ việc - đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.

Thành Hưng

 

 

Chuyên mục khác