Tuyên dương, khen thưởng 145 nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh

03/11/2016 14:57

Sáng 3/11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh lần thứ 7, giai đoạn 2012-2016.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 145 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu.

5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, lôi cuốn, khích lệ hàng ngàn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Phong trào đã thúc đẩy xuất khẩu nông sản hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ở nông thôn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định chính trị, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện để tỉnh Kon Tum bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Từ phong trào, 5 năm qua, toàn tỉnh có 38.635 lượt hộ nông dân được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, năm 2012 có 8.008 lượt hộ, năm 2013 có 9.118 lượt hộ, năm 2014 có 10.398 lượt hộ, năm 2015 có 5.125 lượt hộ và 9 tháng đầu năm 2016 có 5.986 lượt hộ nông dân đạt sản xuất kinh doanh giỏi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hải ghi nhận những kết quả tích cực trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016; biểu dương những hộ nông dân dám nghĩ, dám làm, thực hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, không những làm giàu cho chính gia đình mình mà còn giúp đỡ nhiều hộ khác vươn lên thoát nghèo.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục phát huy những ưu điểm hiện có để đưa phong trào ngày càng phát triển rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến để hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên diện rộng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân hoạt động hiệu quả, làm tốt vai trò “bà đỡ” cho hội viên, nông dân, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường phối hợp và làm cầu nối với các thành phần kinh tế để ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân; thực hiện có hiệu quả Chương trình liên kết “4 nhà”; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời để phát triển sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hải trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Ảnh: QĐ

 

Ghi nhận những thành quả đạt được trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, xuất sắc; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 140 nông dân giỏi và trao Giấy chứng nhận “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh” cho 616 hộ nông dân, giai đoạn 2012-2016.

Thảo Nguyên

Chuyên mục khác