Triệt phá điểm sản xuất, mua bán vũ khí

21/07/2017 11:20

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) vừa triệt phá một điểm sản xuất, mua bán vũ khí tại số nhà 331 đường Đào Duy Từ (thành phố Kon Tum)

Vào lúc 13h45 ngày 19/7, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã bất ngờ ập vào số nhà 331 đường Đào Duy Từ (thành phố Kon Tum), bắt quả tang các đối tượng A Xe (sinh năm1986, trú tại xã Măng Cành, huyện Kon Plông)  và Lê Quốc Việt (sinh năm 1987, trú tại 331 đường Đào Duy Từ - là chủ nhà), đang trao đổi, mua bán một số bộ phận, linh kiện để lắp ráp súng dùng để săn bắn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà 331 đường Đào Duy Từ, phát hiện tại phòng khách có 2 khẩu súng dài đã lắp ráp hoàn chỉnh. Tại phòng cuối cùng phía sau có 3 người đang gia công và sản xuất đạn súng hơi gồm: Y Ngã (sinh năm 1990, trú tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum), A Khải (sinh năm 2001, trú tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) và A Guing (sinh năm 1991, trú tại xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum).

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp; đồng thời thu giữ 17 khẩu súng các loại, 2.350 viên đạn thể thao, 20 viên đạn hoa cải, 3 mã tấu và nhiều bộ phận để lắp ráp súng như: kính ngắm, đèn laze, nòng súng, báng gỗ, bình hơi, máy bơm hơi, hơn 20kg đạn chì và toàn bộ vật dụng máy móc nguyên vật liệu dùng để sản xuất, lắp ráp các loại súng để bán cho khách có nhu cầu.

Qua đấu tranh, Lê Quốc Việt và vợ là Nguyễn Thị Phương Trâm (sinh năm 1989) khai nhận: Từ đầu năm 2016 đến nay, hai vợ chồng Việt đã đầu tư hàng chục triệu đồng mua các loại máy móc, thiết bị dụng cụ và thuê nhiều công nhân phục vụ cho việc sản xuất, lắp ráp các loại súng, đạn chì để bán. Hàng ngày vợ Việt lên mạng chào hàng cho những ai có nhu cầu mua các loại súng, đạn, thì chuyển tiền cho Việt qua ngân hàng (Việt lập 3 tài khoản ở 3 ngân hàng dùng cho việc giao dịch mua bán súng) sau đó vợ Việt chuyển hàng (súng, đạn) đến địa chỉ của khách bằng phương tiện xe khách chạy các tuyến đường; mỗi khẩu súng được Việt bán có giá dao động từ 7 triệu đến 20 triệu đồng.

Đối tượng Lê Quốc Việt

 

Để triệt phá được điểm chuyên sản xuất và bán súng, đạn này, Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm trật tự xã hội đã bố trí toàn bộ lực lượng trinh sát tham gia, lên kế hoạch dày công theo dõi một thời gian khá dài, tổ chức giám sát mọi hoạt động của bọn tội phạm và chọn thời điểm ra quân bắt giữ các đối tượng phạm tội và thu trọn tang vật vụ án.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: D.Đ.N

Chuyên mục khác