Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống sốt xuất huyết Dengue

07/10/2020 16:59

Chiều 7/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TH

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết ngày 6/10/2020, toàn tỉnh ghi nhận 1.599 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng 345 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019, không có trường hợp tử vong; đã giám sát, phát hiện và xử lý 354 ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại 9/10 huyện, thành phố. Trong khu vực Tây Nguyên, tỉnh ta có số ca mắc đứng thứ 2 chỉ sau tỉnh Gia Lai.

Thời gian qua, ngành Y tế và các địa phương đã tích cực phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue. Qua đó, phát hiện sớm, cách ly, điều trị các ca bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch; tổ chức 637 đợt phun hóa chất kèm diệt lăng quăng/bọ gậy đối với 342 ổ dịch đủ điều kiện, 12 đợt diệt lăng quăng/bọ gậy ổ dịch đối với các ổ dịch không đủ điều kiện phun hóa chất; tổ chức 27 đợt phun hóa chất diệt muỗi sốt xuất huyết Dengue chủ động và 2 đợt phun hóa chật diệt muỗi sốt xuất huyết Dengue trên diện rộng. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm đáp ứng đầy đủ về cơ sở thu dung, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu... cho công tác chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue.

Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các đội xung kích cùng với người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy. Các cấp, các ngành tăng cường các hình thức truyền thông như truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình; truyền thông gián tiếp qua xe loa, qua hệ thống loa công cộng.

Tại Hội nghị, các ngành, các địa phương đã nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết Dengue như: Người dân còn chủ quan, xem nhẹ công tác diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình; chiến dịch vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; nhiều nơi chưa quyết liệt trong xử lý các ổ bọ gậy; nhiều UBND cấp xã chưa thật sự quan tâm đến nhiệm vụ này để phòng chống dịch cho cộng đồng, còn khoáng trắng cho y tế xã…

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, duy trì chiến dịch vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy và vận động nhân dân thực hiện 3 ngày/lần tại các thôn, làng  có nguy cơ cao và 1 tuần/lần tại các địa bàn còn lại, đặc biệt đối với các ổ dịch nên thực hiện 1 ngày/lần. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết; nhắc nhở, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, ngành Y tế cần triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue và đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, bảo hộ... để điều trị kịp thời và đáp ứng với các tình huống dịch bệnh.

Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại cơ quan, gia đình và cộng đồng…

Thùy Hương

 

 

 

 

Chuyên mục khác