“Trả lại tên“ cho xe cao xạ tự hành tại Di tích chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh

25/05/2023 09:07

Ngày 24/5, UBND tỉnh có văn bản số 1500/UBND-KGVX thống nhất “trả lại tên” cho xe cao xạ tự hành đang được trưng bày tại Di tích chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Xe pháo phòng không tự hành số hiệu 020 (hiện mang số hiệu 472) trưng bày tại Di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Ảnh: HL

 

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương đổi tên Xe pháo phòng không tự hành hiện mang số hiệu 472 (do UBND huyện Đăk Tô quản lý) thành Xe pháo phòng không tự hành mang số hiệu 020 theo đề nghị của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn xe tăng 273 (Quân đoàn 3) và đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND huyện Đăk Tô chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tiến hành thay đổi tên hiện vật đối với Xe pháo phòng không tự hành mang số hiệu 472 theo quy định. Thông báo đến Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn xe tăng 273-QĐ3 về kết quả xác minh, đổi tên hiện vật nêu trên; đồng thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết.

Xe pháo phòng không tự hành số hiệu 020 thuộc Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp tham gia chiến dịch Đăk Tô – Tân Cảnh tháng 4/1972; tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm E42 của địch, góp phần làm nên chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sau chiến tranh, xe pháo phòng không tự hành 020 được trưng bày cùng xe tăng 377 tại Di tích chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) với số hiệu 472.

Sau khi xác minh, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 273 đã có đơn đề nghị trả lại tên hiệu cho chiếc xe pháp phòng không này thành 020.

Hồng Lam

Chuyên mục khác