Tổng kết công tác dân vận năm 2020

28/12/2020 19:18

Chiều 28/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2020, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân vận các cấp đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; thực hiện hiệu quả “Năm dân vận khéo” 2020. Cùng với đó, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, công tác tôn giáo, chủ động chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; rà soát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, dân tộc, tôn giáo.

Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang, công tác dân tộc, công tác tôn giáo tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS được thực hiện có hiệu quả; người có uy tín, cốt cán vùng dân tộc, tôn giáo phát huy được vai trò trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; khắc phục được tình trạng thiếu hụt cán bộ người DTTS ở các cấp, các ngành. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai thực hiện tốt các phong trào, qua đó phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết. Ảnh: HT

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa khẳng định: Công tác dân vận góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức công tác dân vận theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tăng cường bám cơ sở, đổi mới phương thức, cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp, thực hiện tốt Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. Cùng với đó, tập trung triển khai sâu rộng, có hiệu quả Phong trào thi đua "Dân vận khéo", nhân rộng những mô hình hiệu quả để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong toàn xã hội. Tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, lực lượng vũ trang tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác