Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại

28/09/2021 14:03

Sáng 28/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021, góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 và Mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đồng chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: ĐT

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Cục Thú y và Cục Y tế dự phòng, giai đoạn 2017-8/2021, cả nước có tổng đàn chó, mèo 7.465.741 con (giảm 869.473 con so với giai đoạn 2012-2016); tỷ lệ chó, mèo được tiêm phòng vắc xin Dại 49,2% (tăng 10,7%); 2.554.567 người đi điều trị dự phòng bệnh Dại (tăng 561.840 người); 378 người tử vong vì bệnh Dại tại 52/63 tỉnh, thành phố (giảm 60 người).

Hệ thống theo dõi, giám sát bệnh Dại được hình thành từ Trung ương đến cấp xã. Công tác phối hợp giữa ngành Thú y và ngành Y tế được tăng cường. Qua đó, đã tổ chức hơn 100 khóa đào tạo tập huấn cho khoảng 5.000 cán bộ thú y và y tế dự phòng của tuyến tỉnh, huyện, xã về giám sát, điều trị dự phòng, truyền thông và điều tra, xử lý ổ dịch bệnh Dại trên người và động vật được tổ chức.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về công tác phòng bệnh Dại trên người và động vật nuôi (chó, mèo).

Việc kiểm dịch vận chuyển chó được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn. Cả nước có 35 tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dại trên động vật với 2.068 mẫu và hơn 40 tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện giám sát, phát hiện và xử lý hơn 15.000 con chó thả rông, không đeo rọ mõm, nghi mắc bệnh Dại…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, các tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và lãnh đạo các địa phương tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống bệnh Dại trên người và động vật giai đoạn 2017-2021; tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động tiêm vắc xin phòng, chống bệnh Dại, tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và quan tâm hơn đến công tác phòng, chống bệnh Dại. Qua đó, hoàn thành tốt các mục tiêu mà Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 đã đề ra; phấn đấu đến năm 2030, cả nước không còn người tử vong vì bệnh Dại.

Đức Thành

 

Chuyên mục khác