Tóm tắt tiểu sử đồng chí A Tranh

23/07/2018 09:25

Đồng chí A Tranh sinh năm 1929, quê quán: Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum; nơi ở hiện nay: thôn 1B, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

* TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Tham gia hoạt động cách mạng năm 1950, vào đảng ngày 05 tháng 02 năm 1957.

- Từ tháng 3/1954 đến tháng 12/1960: Tham gia hoạt động xây dựng cơ sở bí mật khu 5.

- Từ tháng 01/1961 đến tháng 12/1964: Chủ tịch xã Đăk Ui, huyện 16, tỉnh Kon Tum.

- Từ tháng 01/1965 đến tháng 10/1965:  Chủ tịch Mặt trận huyện 16, tỉnh Kon Tum.

- Từ tháng 11/1965 đến tháng 12/1968: Chính trị viên Huyện đội huyện 16, tỉnh Kon Tum.

- Từ tháng 01/1969 đến tháng 11/1970: Chủ tịch huyện 16, tỉnh Kon Tum.

- Từ tháng 12/1970 đến tháng 04/1975: Ra Bắc chữa bệnh và học Văn hóa.

- Từ tháng 05/1975 đến tháng 03/1976: Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kon Plông, tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Từ tháng 04/1976 đến tháng 04/1979: Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kon Plông, tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Từ tháng 05/1979 đến tháng 10/1981: Phó Ban Kinh tế mới thị xã Kon Tum.

- Từ tháng 11/1981 đến nay: Nghỉ hưu, sinh sống tại thôn 1B, xã Đăk Ui huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình chiến đấu và công tác, đồng chí A Tranh đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trạng nhân dân; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng.

Chuyên mục khác