Tọa đàm “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968- Nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử”

30/01/2018 15:16

Sáng 30/1, Tỉnh ủy- HĐND- UBND-UBMTTQVN tỉnh tổ chức Tọa đàm “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 - Nguyên nhân và bài học lịch sử” nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mậu Thân lịch sử.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và cán bộ quân đội nghỉ hưu.

Đồng chí A Pớt tặng hoa các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, chỉ huy LLVT tỉnh trong Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại thời khắc hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Thắng lợi này đã khắc ghi vào lịch sử đấu tranh giành độc lập hào hùng, chói lọi của dân tộc, mãi in đậm trong tâm khảm của người dân Việt Nam, là nền tảng, điều kiện thuận lợi để cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao lưu, tọa đàm với các đồng chí lãnh đạo Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Kon Tum

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, chỉ huy lực lượng vũ trang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Kon Tum vào đêm 29 rạng ngày 30/1/1968 (tức rạng sáng mồng một Tết Mậu Thân).

Tại thời điểm đó, quân và dân tỉnh Kon Tum đã nổ súng tấn công vào các trung tâm đầu não địch ở thị xã Kon Tum và Đăk Tô - Tân Cảnh: Biệt khu 24 của địch, cầu Đăk Bla, Tòa hành chính, Ty Cảnh sát ngụy, Tiểu khu Kon Tum, sân bay Kon Tum...; diệt 1.800 tên địch, phá hủy 250 xe quân sự, 26 máy bay và nhiều kho tàng đạn dược.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 ở Kon Tum đã giành được thắng lợi quan trọng, lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân trong tỉnh mở một cuộc tổng tiến công với quy mô lớn, đánh vào trung tâm đầu não của địch trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí A Pớt khẳng định: Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực cao nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh hơn, phát triển bền vững hơn trong những năm tiếp theo… Ngọn lửa khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 luôn bừng cháy trong trái tim mỗi người con các dân tộc trong tỉnh và là động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng ngày càng giàu mạnh.

Tin, ảnh: Đức Nhuận

Chuyên mục khác