Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc

07/12/2014 14:40

Ngày 5/12, Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt các cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc nhân dịp chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954- 2014).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi gặp mặt. Ảnh: Đ.V

 

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kring Ba - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 100 cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm một thời lịch sử hào hùng; những tình cảm gắn bó, chia ngọt sẻ bùi của đồng bào, cán bộ hai miền Nam - Bắc; ôn lại những ngày tháng nghĩa tình, những kỷ niệm sâu đậm khi gặp Bác Hồ, của tình bạn bè, thầy cô...

Trong những ngày sinh sống và học tập trên đất Bắc, trên 100 cán bộ, chiến sĩ, học sinh tỉnh Kon Tum đã được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để phấn đấu rèn luyện và không ngừng trưởng thành. Trong số đó, không ít người trở thành cán bộ chủ chốt chi viện cho cách mạng miền Nam và đã có những người con ưu tú của Kon Tum anh dũng hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc… Sau ngày đất nước thống nhất, những học sinh miền Nam được đào tạo trên đất Bắc ngày ấy tiếp tục đem hết sức lực và tài năng cống hiến, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển vững mạnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Ban mong muốn Ban Liên lạc học sinh miền Nam và trí thức tỉnh Kon Tum sớm củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, đảm bảo duy trì, giữ vững mối liên lạc và phát huy cao nhất truyền thống đoàn kết, vượt khó vươn lên của các cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc, tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ của mình trong việc xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển về mọi mặt… Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể, đưa các cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc trở lại thăm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác