Tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước

13/05/2017 18:11

Sáng 12/5, chính quyền và nhân dân tỉnh Sê Kông long trọng tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời chiến tranh được Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập trong mùa khô 2016 - 2017 về nước.

Dự Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh về nước có lãnh đạo chính quyền, LLVT 3 tỉnh Chămpasắc, Sê Kông và Attapư, lãnh đạo đại sứ quán Việt Nam tại Păc Sế, bà con Việt kiều và đông đảo nhân dân tỉnh Sê Kông, thể hiện tình cảm đặc biệt sâu sắc của chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Lào đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc, vì sự nghiệp quốc tế cao cả và vì tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Về phía tỉnh Kon Tum, dự lễ có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các thành viên Ban chỉ đạo 1237 tỉnh.

Đại tá Sổm Thong - Đon Căn Nọi - Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Sê Kông, Phó Ban công tác đặc biệt tỉnh Sê Kông thay mặt chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào khẳng định: Trong sự nghiệp đấu tranh gian khổ lâu dài chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì nền đọc lập, tự do của đất nước Lào đã có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh. Các đồng chí xứng đáng là những người con ưu tú của nhân dân Việt Nam anh hùng; xứng đáng là cán bộ, chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; hiện thân của tình đoàn kết, hữu nghị vĩ đại, là tài sản thiêng liêng quý báu của hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Ban công tác đặc biệt tỉnh Sêkông trao biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ cho Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum

 

Đọc diễn văn tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cảm ơn lãnh đạo Đảng, chính quyền, các thành viên Ban công tác đặc biệt và nhân dân các tỉnh Sê Kông, Attapư, Chămpasắc đã nhiệt tình phối hợp, giúp đỡ tỉnh Kon Tum trong việc tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua. Đây là dịp quan trọng để hai nước cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào; đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Di chuyển các hài cốt liệt sĩ lên xe chuẩn bị về nước

 

Sau gần sáu tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K53 tỉnh Kon Tum đã khảo sát, khai quật trên địa bàn 22 huyện thuộc 3 tỉnh Nam Lào, đã tìm kiếm khai quật, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ; trong đó có 1 liệt sĩ có danh tính là Liệt sĩ Trịnh Quang Chiến, quê quán: Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam, thuộc đơn vị C1 - D32, Mặt trận 559; và một hài cốt có khắc tên Thanh trên bia, thuộc đơn vị D409, Quân khu 5, cả hai liệt sĩ này đều hy sinh ngày 5/11/1981.

Các tầng lớp nhân dân cùng các cháu học sinh tỉnh Sê Kông đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ

 

Mặc dù thời tiết ở các tỉnh Nam Lào vào thời điểm tổ chức lễ tiễn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 37 - 380C nhưng đã có rất đông cán bộ công chức, LLVT, các tầng lớp nhân dân các bộ tộc Lào và các cháu học sinh tỉnh Sê Kông đứng cầm cờ dọc hai bên đường chờ đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đi qua vẫy chào tiễn đưa các anh về với Tổ quốc.

Trung Kiên

Chuyên mục khác