Tìm vị trí nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh tại Đồn Đăk Pét

01/04/2022 17:24

Chiều 1/4, Đoàn công tác 515 tỉnh do Đại tá Hồ Anh Tuấn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn đi khảo sát, xác minh vị trí, đối chiếu thông tin, nơi hy sinh của các liệt sĩ Tiểu đoàn Đặc công 404, K80 Quân khu 5 tại 5 quả đồi, trước đây thuộc Đồn Đăk Pét nay là thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
Đoàn công tác xác minh vị trí nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh. Ảnh: NL

 

Căn cứ thông tin của các cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công 404, K80 Quân khu 5, hiện đang sống tại Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Vân (tên thật là Nguyễn Ngọc Di), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 88 biệt động quân ngụy, hiện đang sống tại Mỹ cung cấp thì tháng 4/1972 đã diễn ra trận đánh giữa Tiểu đoàn Đặc công 404, K80 Quân khu 5 với Tiểu đoàn 88 biệt động quân ngụy. Trận đánh đó có khoảng từ 123 - 138 chiến sĩ của ta hy sinh, được bộ đội và phía bên kia chôn cất tại 5 quả đồi xung quanh Đồn Đăk Pét nay là thị trấn Đăk Glei. Sau khi đất nước thống nhất cho đến nay, nhờ thông tin của các cựu chiến binh và người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Glei và Ban Chỉ đạo 24 huyện Đăk Glei đã khảo sát, tìm kiếm, quy tập, an táng được 50 hài cốt liệt sĩ. Hiện còn khoảng 80 hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên 5 ngọn đồi nói trên.

Qua kiểm tra thực địa, Đoàn công tác đánh giá, 5 ngọn đồi mà các liệt sĩ đã hi sinh nay đã thay đổi nhiều, vị trí mai táng liệt sĩ cựu chiến binh và nhân dân không nhớ chính xác địa điểm, hơn nữa các liệt sĩ hi sinh được chôn cất rải rác nên khó tìm kiếm vị trí chính xác. Vì vậy, để có cơ sở chính xác, Đoàn công tác đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ đạo 24 huyện Đăk Glei tiếp tục phối hợp với Đoàn Cựu chiến binh Tiểu đoàn 404 và nhân dân trên địa bàn cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ để thu hẹp vị trí nghi ngờ, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Lưu

Chuyên mục khác