Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Ngọc Linh

08/09/2021 23:40

Chiều 8/9, Thường trực Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và làm việc với xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei).
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Ảnh: TH

 

Các sở, ngành, địa phương và người dân tham gia buổi làm việc. Ảnh: TH

 

Dự buổi làm việc có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đăk Glei; Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh và đại diện các thôn, làng trên địa bàn.

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Linh vào tháng 6 năm 2020 và tình hình phát triển kinh tế- xã hội 8 tháng của năm 2021.

Theo báo cáo của xã Ngọc Linh, đến nay, địa phương đã phát triển được 276,5ha đảng sâm, tăng 136,5ha so với năm 2020; 6,3ha sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng đặc dụng, tăng 2,8ha so với năm 2020; đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 đạt tối thiếu 16/19 tiêu chí nông thôn mới; có 1 hợp tác xã thu hút 24 thành viên tham gia và 7 tổ liên kết, 11 nhóm liên kết trồng đảng sâm và sâm Ngọc Linh với 125 thành viên; chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời; an ninh trật tự được đảm bảo…

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; việc nghiên cứu thực hiện tăng sản xuất lúa ruộng từ 1 vụ lên 2 vụ mới chỉ được 4ha, chưa đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch tăng số lượng đàn gia súc mới đạt 39,3%. Tỷ lệ hộ nghèo của địa phương còn cao (chiếm 76,5%)...

Nguyên nhân được Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh nhìn nhận là do trình độ dân trí, ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo, năng lực tổ chức sản xuất của người dân còn hạn chế, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao; tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tiêu thụ nông sản của nhân dân; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, nhiều thôn, làng chưa có đường giao thông đi lại làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội…

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, đơn vị có liên quan trao đổi, chia sẻ với lãnh đạo, người dân xã Ngọc Linh về những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tăng thu nhập của người dân, từng bước giảm nghèo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh. Ảnh: TH

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của xã Ngọc Linh cần tích cực tuyên truyền, vận động bà con có ruộng bậc thang đảm bảo nguồn nước triển khai làm lúa 2 vụ để đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ và còn dư thì bán ra thị trường để tăng thu nhập. Thay đổi quan niệm trong chăn nuôi, phải coi trâu, bò là hàng hóa và phải tập trung chăm sóc, bảo vệ, phấn đấu mỗi hộ có ít nhất 2 con trâu/bò. Năm 2022, phấn đấu nâng diện tích sâm Ngọc Linh toàn xã lên 10ha; mỗi thôn trồng được ít nhất 25ha sâm dây, đảm bảo toàn xã có khoảng 300ha sâm dây. Để phát triển diện tích sâm dây này, trước hết, người dân cần chủ động nguồn giống, đồng thời xã Ngọc Linh phải vận động 1 hợp tác xã xây dựng có một vườn ươm cung ứng giống đảm bảo cho người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, huyện Đăk Glei và xã Ngọc Linh phối hợp với Công ty Sâm Ngọc Linh nghiên cứu tổ chức sản xuất, hỗ trợ, cung ứng nguồn giống sâm Ngọc Linh hoặc loại dược liệu khác phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện của địa phương. Mỗi thôn có 1 tổ hợp tác nông nghiệp, trên địa bàn xã có 1 hợp tác xã nông nghiệp theo tiêu chuẩn hợp tác xã kiểu mới. Phấn đấu mỗi năm hoàn thành 2 tiêu chí nông thôn mới.

Rà soát, đánh giá lại tỷ lệ hộ nghèo, đề ra giải pháp phù hợp để đến cuối năm nay giảm được 10% so với năm 2020. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội phải chú trọng tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, giữ lại những tập tục tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các sở, ngành của tỉnh và huyện Đăk Glei ưu tiên dành nguồn đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia cho xã Ngọc Linh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Đăk Glei đưa vào chương trình công tác của cơ quan, lấy xã Ngọc Linh làm điểm tổ chức Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm” để đồng bào DTTS xã Ngọc Linh vươn lên thoát nghèo. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei tổ chức đào tạo nghề để nâng cao kiến thức sản xuất, chăn nuôi cho bà con xã Ngọc Linh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, huyện Đăk Glei và xã Ngọc Linh rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở để tháo gỡ nút thắt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của xã; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy xã Ngọc Linh. Thời gian tới, cán bộ xã phải tích cực xuống ruộng, ra vườn, lên rẫy hướng dẫn bà con làm ăn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa thay mặt Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho nhân dân làng Đung và trao tặng số tiền 50 triệu làm nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: TH

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tặng quà cho nhân dân làng Đung. Ảnh: TH

 

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho nhân dân làng Đung (xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei); Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng số tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình A Thợ- hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của làng Đung.

Thùy Hương

Chuyên mục khác