Thường trực Tỉnh ủy thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và đảng viên 65 năm tuổi Đảng

04/02/2015 08:07

Ngày 3/2, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Ất Mùi, các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy 4 đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Thường trực Tỉnh uỷ thăm đồng chí Sô Lây Tăng. Ảnh: Đ.V

 

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đồng chí: Sô Lây Tăng – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyễn Thanh Cao - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Y Vêng - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Ka Ba Tơ - nguyên Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy. Đoàn đã bày tỏ sự tri ân về những cống hiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần hiệu quả vào việc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và xây dựng Đảng bộ tỉnh Kon Tum ngày càng trong sạch, vững mạnh... Đoàn cũng đã thông báo những thành tựu cơ bản của tỉnh đạt được trong năm qua; nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp đến, chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy và gia đình sức khỏe, tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu học tập và noi theo…

Thường trực Tỉnh uỷ thăm cụ Trần Đình Chi. Ảnh: Đ.V

 

Cũng nhân dịp này, Thường trực Tỉnh uỷ đã đến thăm và chúc mừng 3 đảng viên trên 65 tuổi Đảng hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum gồm: Cụ Trần Đình Chi (trú tại số 24, Lý Thái Tổ), cụ Hoàng Văn Lân (trú tại số 05, Lý Thái Tổ) và cụ Nguyễn Hữu Thứ (trú tại 68, Mạc Đĩnh Chi). Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các đồng chí lão thành cách mạng, mong các đồng chí tiếp tục dìu dắt, chỉ bảo con cháu trở thành những công dân có ích cho xã hội.        

                  Đắc Vinh

 

Chuyên mục khác