Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh

18/04/2017 08:36

Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Cùng dự và làm việc có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các ban của HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo, hiện toàn tỉnh có 16.634 hội viên, trong đó 3.466 đồng chí là đảng viên và gần 10.500 người DTTS. Toàn tỉnh có 10 tổ chức hội cấp huyện, thành phố với 113 tổ chức hội cơ sở. Về tổ chức đảng, cơ quan hội có 1 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh gồm 11 đảng viên.

Giai đoạn 2012 - 2017, Đảng đoàn Hội cấp tỉnh đã có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác được giao theo Điều lệ hội; tuyên truyền, vận động hơn 50 ngàn lượt cán bộ, hội viên, cựu chiến binh thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hội và phong trào thi đua yêu nước các cấp. Hàng năm, trên 85% số cơ sở hội và chi hội được đánh giá đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; trên 90% số hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu.

Đảng đoàn Hội cấp tỉnh cũng đã chỉ đạo hội cơ sở quan tâm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hội viên, xây dựng được 193 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 62 cơ sở hội cấp xã có số dư gần 200 tỷ đồng; xây dựng được quỹ “Nghĩa tình đồng đội” có nguồn kinh phí vài chục triệu đồng trở lên ở mỗi cơ sở hội, hình thành 655 mô hình trang trại… để hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.  

Trong thời gian tới, Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) "về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện đạt kết quả cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của các nghị quyết, chỉ thị các cấp đề ra.

Sau khi nghe Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã ghi nhận sự cố gắng của các đồng chí thường trực và tập thể Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh kịp thời chỉ đạo, đổi mới phương thức hoạt động gắn với tình hình mới nghiêm túc, hiệu quả.

Đặc biệt, đối với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần quan tâm, tập trung quyết liệt cho công tác đại hội cựu chiến binh các cấp theo nhiệm kỳ đúng các hướng dẫn, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trung ương Hội Cựu chiến binh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian tới, Đảng đoàn đơn vị cố gắng phát huy những thành tích đạt được, tăng cường công tác phản biện thường xuyên, tích cực hơn nữa...

Tin, ảnh: Mai Trâm

Chuyên mục khác