Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc

15/11/2019 17:59

Chiều 15/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, trước khi đoàn đi tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm học sinh miền Nam thực hiện di chúc Bác Hồ.
Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: LT

 

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Liên lạc học sinh miền Nam; đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và trên 60 cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc.

Tại buổi gặp mặt, các cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc đã ôn lại những năm tháng không thể nào quên thời học sinh với những tình cảm gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, những khó khăn gian khổ cùng nhau trải qua, những kỷ niệm với thầy cô, bạn bè và sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân miền Bắc nơi trường đóng chân…

65 năm đã qua, những cán bộ, chiến sĩ, học sinh tỉnh Kon Tum tập kết ra Bắc ngày ấy được Đảng, Nhà nước đào tạo không ngừng trưởng thành; nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ chốt chi viện cho cách mạng miền Nam; nhiều đồng chí đã chiến đấu anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc; nhiều đồng chí đã và đang cống hiến, phục vụ hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng tỉnh Kon Tum nói riêng.

Toàn tỉnh Kon Tum hiện còn trên 100 cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc sinh sống tại các huyện, thành phố Kon Tum. Tham gia đoàn dự Lễ kỷ niệm 65 năm trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm học sinh miền Nam thực hiện di chúc Bác Hồ tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 13-15/12 tới, đoàn tỉnh Kon Tum gồm 25 thành viên do đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Liên lạc học sinh miền Nam làm trưởng đoàn.

Lâm Trà

Chuyên mục khác