Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ giao, nhận quân tại các địa phương

27/02/2021 14:06

Sáng 27/2, các địa phương trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và động viên các tân binh trước khi lên đường.
Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại thành phố Kon Tum. Ảnh: HT

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: HT

 

Các tân binh qua cầu vinh quang. Ảnh: HT

 

* Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự Lễ giao, nhận quân tại thành phố Kon Tum.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum; lãnh đạo Quân khu 5, các đơn vị nhận quân; lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum.

100% nam công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố Kon Tum có mặt. Các công dân nhập ngũ đều đạt các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe.

Các tân binh được bàn giao về Lữ đoàn Công binh 293 (Binh chủng Công binh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum; Trung đoàn BB 990 (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) và Công an tỉnh Kon Tum.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và lãnh đạo thành phố Kon Tum, các đơn vị nhận quân đã tặng hoa, thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần tân binh phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Đăk Hà.

Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Đăk Hà. Ảnh: TVP

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TVP

 

Phụ nữ huyện Đăk Hà động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TVP

 

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện Đăk Hà; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị nhận quân; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà.

Năm 2021, huyện Đăk Hà hoàn thành 100% chỉ tiêu quyển quân. Tân binh được biên chế về các đơn vị: Công an tỉnh Kon Tum, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) và Trung đoàn BB 990 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã tặng hoa, động viên chiến sĩ mới nỗ lực làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

* Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Kon Rẫy.

Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Kon Rẫy. Ảnh: MT

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: MT

 

Tân binh huyện Kon Rẫy lên đường nhập ngũ. Ảnh: MT

 

Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kon Rẫy.

Năm 2021, huyện Kon Rẫy thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch giao tuyển quân, đảm bảo đạt các yêu cầu đặt ra. Các công dân nhập ngũ được bàn giao về các đơn vị: Trung đoàn BB 990 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy mong muốn các thanh niên lên đường nhập ngũ luôn vững vàng, kiên định tư tưởng, chấp hành tốt kỷ luật; nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà các tân binh.

* Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Ngọc Hồi.

Các đại biểu dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Ngọc Hồi. Ảnh: TT

 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TT

 

Người thân chia tay tân binh. Ảnh: TT

 

Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Trịnh Ngọc Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ cấp ủy phụ trách huyện Ngọc Hồi; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Ngọc Hồi.

Trong đợt giao, nhận quân này, các tân binh của huyện Ngọc Hồi được biên chế về các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh và Sư đoàn 2 (Quân khu 5).

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ phấn đếu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáng 27/2, 10 huyện, thành phố của tỉnh long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021.

Năm 2021, tỉnh Kon Tum thực hiện đạt 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, về sức khỏe của chiến sĩ mới có 7% đạt loại I, 36% đạt loại II và 47% đạt loại III. Về trình độ văn hóa của chiến sĩ mới, có 1,9% tiểu học, 72% trung học cơ sở, 26,1% trung học phổ thông (trong đó 2,75% trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học). So với các đợt tuyển quân trước đây, năm 2021, chất lượng chiến sĩ mới được nâng lên cả về sức khỏe và trình độ văn hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyển quân.

Chiến sĩ mới được biên chế về các đơn vị: Trung đoàn BB 990 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 2 (Quân khu 5), Lữ đoàn 293 (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng), Công an tỉnh.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến còn phức tạp, nên Lễ giao, nhận quân năm 2021 được các huyện, thành phố tổ chức ngắn gọn trên tinh thần phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, thể hiện được tinh thần của Ngày hội Tòng quân.

Vĩnh Hà

NHÓM PV

Chuyên mục khác