Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Văn phòng Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

17/10/2019 17:23

Chiều 17/10, các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gặp mặt, tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2019).
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: HT

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy cùng ôn lại lịch sử truyền thống của Văn phòng cấp ủy nói chung, Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum nói riêng. Trong năm qua, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy luôn đoàn kết, duy trì sinh hoạt thường xuyên, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian đến, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Y Mửi ghi nhận những nỗ lực mà tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy đạt được. Đồng chí mong muốn cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục cố gắng, tự chuyển mình, không ngừng rèn luyện, học tập; luôn sẵn sàng trước công việc được giao và nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ cần nâng cao nhận thức, tâm huyết, hết mình, trách nhiệm với công việc; cố gắng hài hòa trong các mối quan hệ; tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo hiệu quả về chất lượng, số lượng, đúng thời gian theo yêu cầu.

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cần chủ động tập trung triển khai, hoàn tất công việc từ khâu tổ chức đến nội dung, phục vụ tốt nhất cho Đại hội.

Đồng chí A Pớt tặng hoa chúc mừng đồng chí Y Mửi và cán bộ, công chức nữ Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: HT

 

Nhân dịp này, đồng chí A Pớt đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Y Mửi và cán bộ công chức nữ Văn phòng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hoài Tiến

 

 

 

 

Chuyên mục khác