Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Trần Quốc Vượng thăm, làm việc tại huyện Ngọc Hồi

07/08/2019 14:53

Sáng 7/8, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc với Đảng ủy xã Pờ Y; Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay; tiến độ thành lập thị xã Ngọc Hồi.
Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo tỉnh thăm hỏi cán bộ huyện Ngọc Hồi và xã Pờ y. Ảnh: MT

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Ngọc Hồi và Đảng ủy xã Pờ Y. Ảnh: MT

 

Tham gia đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương; Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Huyện ủy Ngọc Hồi; Đảng ủy xã Pờ Y.   

Làm việc tại xã Pờ Y, Đảng ủy xã báo cáo, năm 2018, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/năm, tăng 13,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Toàn xã có 3/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia; việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tích cực hơn; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề và có việc làm đạt 93%; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác an ninh quốc phòng được tăng cường thường xuyên… Đến cuối năm 2018, xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở xã Pờ Y được thực hiện nghiêm túc, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW khóa XII gắn với đẩy mạnh Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Đến nay, Đảng bộ xã phát triển lên 197 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện đúng quy định…

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại tiểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, Đảng ủy xã đã quán triệt đến toàn thể đảng viên; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng trên địa bàn, với dự kiến Đại hội các chi bộ trực thuộc hoàn thành cuối năm 2019 và Đại hội Đảng bộ xã tháng 1/2020.

Cùng đó, lãnh đạo Huyện ủy Ngọc Hồi báo cáo, năm 2018, Đảng bộ huyện Ngọc Hồi đã cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều kết quả khả quan, với tổng giá trị sản xuất đạt hơn 6.200 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách trên địa bàn hơn 100 tỷ đồng. Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của huyện được quan tâm thực hiện tích cực. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương đã chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ngày càng tốt hơn, có 20/36 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện  giảm còn hơn 5%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì và mở rộng. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới…

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức, năm 2015 đến nay đã kết nạp mới 560 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn 2.300 đảng viên; không có thôn, làng chưa có tổ chức Đảng.  

Huyện cũng đã ban hành kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội, chọn 2 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để tiến hành Đại hội điểm là Đảng ủy xã Pờ Y và Đảng ủy thị trấn Plei Kần.

Đến nay, công tác thành lập thị xã Ngọc Hồi được đẩy mạnh, địa phương đang triển khai lập quy hoạch chung đô thị Ngọc Hồi (đô thị Plei Kần mở rộng) trên diện tích toàn huyện gần 83.400 ha, để lập đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Ngọc Hồi đạt tiêu chí đô thị loại IV trên phạm vi toàn huyện và hoàn chỉnh thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công nhận thị xã Ngọc Hồi vào cuối năm 2019.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận những nỗ lực của tập thể Huyện ủy Ngọc Hồi đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương đạt nhiều kết quả tích cực như phát triển kinh tế ngày càng tốt, góp phần nâng cao đời sống người dân và giảm hộ nghèo còn hơn 5%. Công tác phát triển đảng viên thường xuyên, đạt nhiều kết quả tốt mà nghị quyết đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ đạo, sắp tới, các cấp ở huyện cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển lực lượng đảng viên người đồng bào DTTS tại chỗ. Mặt khác, địa phương cần quan tâm rà soát, chuẩn bị nhân sự cho đại hội và tổ chức đại hội Đảng nghiêm túc, đúng quy trình, quy định - nhất là chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu ở cơ sở để tham gia các cấp ủy nhiệm kỳ tới. Đối với phát triển kinh tế, chú ý đầu tư nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp theo hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương; tập trung quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” tại địa phương và làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân.

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm Cột mốc 3 biên Việt Nam - Lào - Campuchia và trồng cây lưu niệm tại đây; thăm cán bộ công chức, người lao động Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh đang sinh sống tại xã Pờ Y.

Tặng quà đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Pờ Y. Ảnh: MT

 

Thăm, trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc 3 biên Việt Nam-Lào-Campuchia. Ảnh: MT

 

Thăm và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Ảnh: MT

 

Mai Trâm    

Chuyên mục khác