Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân 

29/05/2022 20:26

Sáng 29/5, tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Hội nghị kết nối 62 điểm cầu ở các tỉnh thành với 300 nông dân tiêu biểu đại diện cho 12 triệu hộ hội viên nông dân trong cả nước.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nghe Minh Hồng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các hộ nông dân, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh...

Đây là lần thứ 4, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam được tổ chức và là hội nghị đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ mới. Đặc biệt là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khoá XIII) thông qua Nghị quyết “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại Hội nghị, đại diện nông dân trong cả nước đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào 8 nhóm vấn đề chính về tình hình giá cả vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp; tình trạng sốt đất xảy ra ở nhiều địa phương, khiến không ít nông dân bán vườn, bán tư liệu sản xuất; vấn đề về thúc đẩy liên kết, hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp không nhiều; chuyển đổi số trong nông nghiệp; giải pháp, chính sách tăng tỷ lệ chế biến và xuất khẩu nông sản chính ngạch, mở rộng thị trường xuất khẩu; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh; thúc đẩy du lịch nông thôn, đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Đồng thời, đại diện nông dân trong cả nước đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương cần có một tổ chức nắm chắc thông tin thị trường để kịp thời cung cấp cho nông dân, tránh tình trạng được mùa, mất giá; việc nông dân tham gia cổ phấn hoá đất theo Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” vẫn chưa được thực hiện đầy đủ; các dự án, ý tưởng, mô hình do nông dân khởi nghiệp còn ít và cần có cơ chế chính sách, hỗ trợ nghiên cứu khoa học để nông dân làm chủ được các cây giống, vật nuôi.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan trả lời trực tiếp cho nông dân nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, giao phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, xem xét và nhanh chóng có những giải pháp hữu hiệu giải quyết các vấn đề còn lại, nhằm đảm bảo lợi ích của người nông dân với định hướng đưa ngành nông nghiệp quốc gia độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập kinh tế hiệu quả; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của “Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác