Thành phố Kon Tum triển khai công tác trồng rừng năm 2022

03/06/2022 11:28

Chiều 2/6, UBND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác trồng rừng năm 2021 và triển khai công tác trồng rừng năm 2022.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: PN

 

Tham dự có đồng chí: Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trong năm 2021, thực hiện Phương án trồng rừng phủ xanh đất trồng, đồi trọc trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND các xã, đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng sản xuất năm 2021; tuyên truyền, vận động nhân dân biết và đăng ký tham gia phương án trồng rừng; tổ chức triển khai nhiệm vụ trồng rừng đảm bảo quy trình và tiến độ, mùa vụ.

Kết quả, đã có có 117 hộ gia đình, 1 cộng đồng đăng ký tham gia trồng rừng sản xuất; đã triển khai trồng được 962,32ha, đạt 94,79% so với kế hoạch.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PN

 

Trong quá trình trồng rừng, đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy, sự huy động vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp trong công tác triển khai trồng rừng; được sự hỗ trợ lực lượng tham gia công tác trồng rừng của Sư đoàn 10; hướng dẫn thường xuyên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh về quy trình kỹ thuật trồng rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng trồng, công tác phòng, chống cháy rừng...

Trong năm 2022, thành phố Kon Tum tiếp tục triển khai trồng mới 1.000ha rừng tại các xã Hòa Bình, Chư Hreng, Đăk Rơ Wa, Ia Chim, Đăk Blà, Đăk Cấm; phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 6,63%. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với các cở sở cung ứng giống để chuẩn bị 182.600 cây giống thông ba lá (tương ứng 100ha), 730.400 cây giống bạch đàn cự vỹ (tương ứng 400ha), 55.000 cây giống bô man (tương ứng 50ha). Tính đến ngày 31/5/2022, đã có 5/6 xã đăng ký diện tích trồng rừng năm 2022 với tổng diện tích 488,25ha.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy ghi nhận, biểu dương các địa phương, tổ chức, đơn vị, các lực lượng tham gia trồng rừng năm 2021. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã phường tổ chức trồng rừng năm 2022 cần chuẩn bị tốt cây giống, xác định thời gian, xây dựng lịch trồng rừng, diện tích trồng rừng cụ thể, phát dọn thực bì trước khi trồng rừng; bảo quản cây giống trong quá trình trồng rừng, trồng dặm đối với một số diện tích bị chết năm 2021; khắc phục một số hạn chế trong năm 2021 để đảm bảo chỉ tiêu trồng rừng, phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu nguyện vọng của người dân; với tinh thần “việc trồng rừng để thành rừng, không thành tích”.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Mân đề nghị: Sau khi có kế hoạch trồng rừng của thành phố, kế hoạch trồng rừng của từng xã trong năm 2022, đề nghị các ban, ngành thành phố, các xã bắt tay ngay vào công tác trồng rừng. Trong quá trình trồng rừng cần linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ, có phương án phù hợp với tình hình điều kiện thời tiết, tình hình lực lượng tham gia trồng rừng, nỗ lực đạt được chỉ tiêu trồng rừng năm 2022.

Tại Hội nghị, UBND thành phố khen thưởng 14 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trồng rừng năm 2021.

Phan Nghĩa

Chuyên mục khác