Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài

07/05/2019 14:11

Sáng 7/5, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, trong thời gian qua, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài được các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt; từ đó, tạo sự chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, chính quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị,  trật tự và an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về thành lập Tổ công tác giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo Quyết định 1849/QĐ-TTg, ở cấp Trung ương, Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác; tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tổ công tác của các địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) do lãnh đạo UBND tỉnh (thành phố) làm Tổ trưởng; Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm thành viên.

Tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Phấn đấu giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội hướng đến phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại tỉnh Kon Tum, thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tiến hành thành lập Tổ công tác (mời đại diện Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia); xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát và lập danh sách các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài để có hướng giải quyết dứt điểm; trước mắt phê duyệt kế hoạch phúc tra, rà soát lại đối với 2 vụ việc khiếu nại kéo dài, gồm vụ việc của ông Nguyễn Trường Danh (thôn 7, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà) và vụ việc của ông Lê Tấn Sỹ (số 34- Lê Lợi, thành phố Kon Tum).

Sau khi nghe đại biểu các bộ, ngành, địa phương thảo luận, kiến nghị các giải pháp giải quyết những vấn đề khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: Để triển khai tốt nhiệm vụ quan trọng này, các địa phương cần xác định rõ mục tiêu, đến hết năm 2020 phải giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, hạn chế phát sinh các vụ việc mới, nhằm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; có giải pháp đồng bộ, toàn diện.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị, trong quá trình giải quyết, các địa phương cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy; tổ chức đối thoại công khai, trực tiếp, có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vụ việc nhằm tạo sự đồng thuận; nhất quán trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc, trên cơ sở các chủ trương của Đảng, Nhà nước; tuyệt đối không để người dân thiệt thòi do bất cập về chính sách; tăng cường các biện pháp vận động người dân thực hiện; nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xúi giục, lôi kéo khiếu kiện thì kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật...

Tin, ảnh: Thành Hưng

Chuyên mục khác