Rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào và Campuchia

24/06/2022 13:01

Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào và Campuchia mùa khô 2021-2022.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Qua 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập mộ liệt sĩ K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khảo sát, khai quật trên 550 vị trí ở 25/25 huyện do đơn vị đảm nhiệm và đã cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ (trong đó, 6 hài cốt tại Campuchia và 7 hài cốt tại Lào). Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kết luận, bổ sung thông tin 34 mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi quy tập tại Lào và Campuchia trong các giai đoạn trước.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách Rattanakiri (Campuchia) và Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Nam Lào làm tốt công tác chuẩn bị hội đàm, tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào và Campuchia về nước chu đáo, trọng thị.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu V và UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào và Campuchia trong những năm tiếp theo.

Tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Đội Quy tập mộ liệt sĩ K53. Ảnh: TVP

 

Tặng Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TVP

 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Đội Quy tập mộ liệt sĩ K53 và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Mạnh Đạt - Trợ lý Đội Quy tập mộ liệt sĩ K53; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Đức Độ - Phân đội trưởng Phân đội 3, Đội Quy tập mộ liệt sĩ K53 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ năm 2013-2020.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác