Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum

24/12/2017 06:51

Ngày 23/12, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Kon Tum, Dòng ảnh Phép lạ Kon Tum, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại Kon Tum và gia đình ông A Hốt – người có công cách mạng, giáo dân Tin lành ở thôn Plei Chum Đăk Choah, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Cùng đi với đoàn công tác có đồng chí Vũ Chiến Thắng – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Về phía tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các vị chức sắc và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc, sống phúc âm trong lòng dân tộc.

Phó Thủ tướng chúc mừng Tòa giám mục

 

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị Giám mục, Linh mục, Mục sư và các chức sắc tôn giáo, cộng đồng giáo dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn đồng hành cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn khu dân cư.

Phó Thủ tướng chúc mừng Hội thành Tin lành Kon Tum

 

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc tôn giáo và bà con Công giáo, Tin lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, kính Chúa, thương dân; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc – tôn giáo vững mạnh, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi, chăm lo đời sống cho người nghèo, các gia đình chính sách; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ luật pháp; giúp đỡ, hỗ trợ bà con giáo dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiến tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong cộng đồng dân cư.

Tin, ảnh: Quang Định

Chuyên mục khác