Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra tình hình hoạt động một số lĩnh vực tại huyện Đăk Tô

02/11/2021 20:56

Ngày 2/11, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực tế công tác trồng rừng, phát triển cây dược liệu và hoạt động của một số hợp tác xã trên địa bàn huyện Đăk Tô.

Tham gia chuyến công tác có lãnh đạo Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Đăk Tô.

Báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đăk Tô cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện Đăk Tô tiến hành trồng mới được trên 300ha rừng tập trung (đạt 14,65% so với kế hoạch), chủ yếu tại xã Văn Lem với một số loại cây trồng như bạch đàn, gáo… Các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt với tỷ lệ cây sống đạt trên 85%. Toàn huyện cũng đã trồng được 6.300 cây giống lâm nghiệp phân tán.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đăk Tô chỉ đạo tập trung rà soát, lập kế hoạch giao rừng, đất lâm nghiệp đối với trên 2.000ha đất không chồng lấn; dự kiến giao cho 22 cộng đồng dân cư của các xã Diên Bình, Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm, Kon Đào, Ngọk Tụ, Pô Kô, Tân Cảnh, Văn Lem và thị trấn Đăk Tô quản lý.

Trong năm 2021, UBND huyện Đăk Tô hỗ trợ, chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nông dân tích cực trồng mới, chăm sóc các loại cây dược liệu. Từ đầu năm đến nay, huyện Đăk Tô đã trồng mới được 30,9ha dược liệu, đạt 14,37% kế hoạch, nâng tổng diện tích dược liệu toàn huyện hiện có lên 65ha với các loại cây chủ yếu là thảo quả, nha đam, sâm dây, cây tràm…

 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra diện tích sâm dây mới trồng tại xã Văn Lem. Ảnh: TH

 

 
Kiểm tra thực tế diện tích rừng mới trồng tại xã Văn Lem. Ảnh: TH

 

Kiểm tra thực tế tại những điểm trồng rừng và cây dược liệu tại địa bàn xã Văn Lem, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị UBND huyện Đăk Tô và xã Văn Lem khi tổ chức trồng rừng, dược liệu phải chú trọng khâu giống, kỹ thuật chăm sóc nhằm đảm bảo tỷ lệ cây sống. Đồng thời, UBND huyện Đăk Tô cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ, chú trọng phòng trừ sâu bệnh cho những diện tích rừng, dược liệu mới trồng; tổ chức trồng dặm ngay đối với cây bị chết để đảm bảo mật độ cây trồng trên một đơn vị diện tích.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện nay, tỉnh ta chuẩn bị bước vào mùa khô nên huyện Đăk Tô cần chú ý kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị chủ rừng, cơ quan chuyên môn và các địa phương tăng cường quản lý, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện.

 
Thăm vườn ươm cây giống mắc ca của Công ty Cổ phần Dương Gia. Ảnh: TH

 

 
Thăm mô hình trồng cây ăn trái của HTX Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Rạng Đông. Ảnh: TH

 

 
Thăm khu sản xuất của Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên. Ảnh: TH

 

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thương mại Rạng Đông, Công ty Cổ phần Dương Gia và Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị này cần nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì để tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa trên thị trường. Đồng thời, chú trọng đến khâu tổ chức quản lý sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ; qua đó, mang lại doanh thu, lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các thành viên.

Thùy Hương

 

Chuyên mục khác