10/03/2025 22:09
|
Cùng đi có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Trung đoàn 24 còn có tên truyền thống là Đoàn Trung Dũng, thành lập ngày 24/2/1946 tại Trại Cau, Kiến An, Hải Phòng. Với những chiến thắng vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 3/1947 Trung đoàn được Bác Hồ tặng lá cờ thêu 2 chữ vàng “Trung Dũng”. Năm 1953, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, vai trò nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở vùng tả ngạn Sông Hồng, lập chiến công vang dội, Trung đoàn được Bác Hồ tặng cờ “Luôn luôn Trung Dũng” lần 2. Kể từ đó tên gọi “Trung Dũng, luôn luôn Trung Dũng” đã trở thành chữ vàng truyền thống của Trung đoàn.
Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn đã vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.
|
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích rất đáng tự hào mà Trung đoàn đã đạt được trong thời gian qua.
Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước hiện nay, đặc biệt là các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt tốt phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh - gọn - mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: có kiến thức toàn diện, năng lực chuyên môn sâu; linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống.
Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.
Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là trên địa bàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ ở địa bàn chiến lược.
Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là ở địa bàn biên giới. Làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, góp phần tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.
Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống Anh hùng của các thế hệ đi trước, Trung đoàn 24 sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
|
|
|
Sau khi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24, Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác đã tới thăm Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 của đơn vị; tặng quà cán bộ, chiến sĩ và viết sổ vàng truyền thống đơn vị.
|
Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô - nơi yên nghỉ của 1.246 liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Đăk Tô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1972 và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đăk Tô-Tân Cảnh.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước và Đoàn tới thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tại phường Duy Tân, thành phố Kon Tum là ông Nguyễn Đăng Thời, sinh năm 1950 và ông Đỗ Đức Mích, sinh năm 1953.
Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân đối với những người có công với cách mạng, những bậc tiền bối đã chiến đấu, hi sinh cả thanh xuân, để lại một phần thân thể nơi chiến trường vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.
|
|
Đồng chí cảm ơn hai ông đã tiếp tục phát huy bản chất người lính Cụ Hồ, tự lực vươn lên, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương; nuôi dạy con cái trưởng thành, tiếp nối truyền thống của gia đình góp sức đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển. Đồng thời, tiếp tục truyền lửa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để con cháu sống xứng đáng với công lao và sự hy sinh của các thế hệ cha ông.
Đồng chí hoan nghênh chính quyền địa phương đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhất là đối với trên 47.000 người có công đang được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Dương Nương