10/03/2025 22:04
|
Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đỗ Văn Chiến- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan.
Dự tại đầu cầu của tỉnh có các đồng chí: Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Thị Bích Thọ- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.
Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, từ sau phiên họp thứ 2 đến nay, các cơ quan Trung ương đã ban hành 4 văn bản hướng dẫn; trong đó có 2 nội dung quan trọng là tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát và khấu trừ thuế với kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để các địa phương thực hiện. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt triển khai, đến nay, 100% địa phương đã ban hành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, thông tin về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước được tăng cường.
Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật, đến ngày 6/3, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 121.638 căn, đạt 54,5% kế hoạch chương trình, trong đó có 65.664 căn đã hoàn thành và khởi công mới 56.074 căn. Từ nay đến cuối năm 2025, cả nước cần hoàn thành 101.508 căn.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chuyển 2.230 tỷ đồng theo phương án huy động nguồn lực tại Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước ngày 5/10/2024 cho các địa phương.
Ngoài ra, một số đơn vị, địa phương đã chủ động huy động các nguồn ủng hộ khác trên tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng.
Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương báo cáo làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình triển khai. Đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là chương trình nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, các bộ, ngành liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình, đảm bảo mục tiêu đề ra với phương châm rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; chỉ bàn làm, không bàn lùi. Các địa phương, đơn vị chủ động đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh lãng phí, tiêu cực; tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện trên tinh thần “ai có gì giúp nấy”; thường xuyên cập nhập thông tin về kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ chương trình; chú ý biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, đồng thời phê bình, kiểm điểm những đơn vị, cá nhân thiếu quyết tâm, trách nhiệm.
Thùy Hương