Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tặng cờ Tổ quốc tại huyện Ngọc Hồi

15/03/2023 15:56

Sáng 15/3, đồng chí Trương Hòa Bình – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và Chương trình trao “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS, học sinh nghèo” do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi).

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; Đại tá Phạm Cảnh Toàn - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tổ chức Lễ thượng cờ tại Cột mốc ba biên. Ảnh: VT

 

Đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại Chương trình. Ảnh: VT

 

Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đã tổ chức Lễ thượng cờ tại Cột mốc ba biên (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi). Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vui, vinh dự khi  đến tham dự và tặng cờ cho đồng bào và chiến sĩ biên phòng tỉnh. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh, giúp đỡ người dân sinh sống tại khu vực vùng biên có đời sống ngày càng phát triển; cùng với đó là làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum đón nhận cờ Tổ quốc được trao tặng. Ảnh: VT

 

Tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đón nhận bảng và cờ tượng trưng 15.000 lá cờ Tổ quốc của Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, trong đó có 10.000 lá cờ từ hợp phần “Cờ Tổ quốc Biên cương” và 5.000 lá cờ từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc”.

Đồng chí Trương Hoà Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa trao học bổng cho học sinh DTTS. Ảnh: VT

 

Trao bảng tượng trưng 100 suất học bổng cho học sinh đồng bào DTTS. Ảnh: VT

 

Sau khi kết thúc Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, các đại biểu tiếp tục tham dự Chương trình trao “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS, học sinh nghèo”. Tại Chương trình, Báo Người Lao Động trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh người DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp phát biểu tại Chương trình trao học bổng. Ảnh: VT

 

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Ban tổ chức Chương trình đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân tỉnh. Qua Chương trình, đồng chí đề nghị chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới trân trọng đón nhận cờ Tổ quốc của Ban tổ chức Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” trao tặng, xem đây là món quà có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của đất nước. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Báo Người Lao Động tiếp tục quan tâm phối hợp, triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa đối với nhân dân vùng biên tỉnh Kon Tum  trong xây dựng đời sống mới, góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới; tiếp tục hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; đồng thời quan tâm, đưa tin phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn Tùng

Chuyên mục khác