Nêu cao trách nhiệm trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông

05/01/2017 06:50

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có ý kiến chỉ đạo như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 được tổ chức vào sáng 4/1.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Lại Xuân Lâm -Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum

 

Năm 2016, tai nạn giao thông trong cả nước tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2015. Toàn quốc xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông làm chết 8.685 người, bị thương 19.290 người; so với năm 2015 giảm 1.261 vụ, 43 người chết và 1.792 người bị thương. Có 40 tỉnh, thành phố giảm số người chết vì tai nạn giao thông, 20 địa phương tăng số người chết vì tai nạn giao thông, trong đó có 9 tỉnh tăng trên 10%.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý trên 4 triệu trường hợp vi phạm, nộp ngân sách gần 3 ngàn tỷ đồng, tạm giữ gần 35 ngàn xe ô tô, trên 500 ngàn xe mô tô, tước giấy phép lái xe gần 400 ngàn trường hợp, phát hiện 1.322 vụ phạm pháp hình sự…

Năm 2017, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lấy chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và đề ra mục tiêu phấn đấu giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng biểu dương sự nỗ lực của các bộ ngành, địa phương trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là 13 địa phương giảm sâu về 3 mặt. Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế như: tai nạn giao thông còn nhiều, chưa đạt mục tiêu đề ra, nhiều tỉnh tăng cao cả 3 mặt, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2017, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, sắt, thủy nội địa; đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tới mọi đối tượng; tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm; xây dựng văn hóa giao thông đến mọi người dân, nhất là thanh thiếu nhi;  các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền văn hóa giao thông và tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm tai nạn giao thông, xây dựng giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương nhằm kiềm chế tai nạn giao thông… Đặc biệt, trước mắt, thực hiện nghiêm Công điện của Chính phủ về công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết nguyên đán và lễ hội xuân 2017…

Nhân dịp này, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tặng cờ thi đua cho 10 tập thể, tặng bằng khen cho 51 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016.

Tin, ảnh: Văn Phương

Chuyên mục khác