Năm 2021: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”

29/12/2020 14:12

Sáng 29/12, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Chính phủ với các địa phương tiếp tục chương trình làm việc.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu ý kiến tham gia trong phiên thảo luận chiều 28/12. Ảnh: TH

 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra sự kiện trọng đại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025… Vì vậy,  Chính phủ đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu là tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45-47%; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 4,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 66%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 91%...

Trên cơ sở nhận định rõ những thời cơ và thách thức trong nước, khu vực và thế giới, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển” và đề ra 8 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Chính phủ tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ các chính sách vĩ mô để kích thích tổng cầu phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Theo dõi sát diễn biến, tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; đổi mới quản trị quốc gia; xây dựng bộ máy Nhà nước pháp quyền XHCN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với thực thi nghiêm pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, trí tuệ con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, ý chí tự cường, niềm tự hào dân tộc. Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao. Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại; phát triển mạnh hạ tầng số. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ, đập; phát huy vai trò các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển nhanh, bền vững; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định, năm 2020 được xem là thành công nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, các bộ, ngành, địa phương cần phải nhìn nhận rõ những vấn đề còn bất cập, tồn tại, hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời cơ thuận lợi, thách thức để nỗ lực vươn lên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2021: Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, phải biến thách thức thành cơ hội; đồng lòng, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu của năm 2021 để tạo nền tảng vững chắc cho 5 năm, 10 năm tới. Xác định rõ mục tiêu tăng trưởng kinh tế là đặc biệt quan trọng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác để kích thích tổng cầu phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; xây dựng nền kinh tế Việt Nam năng động, ổn định.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, các bộ, ngành, địa phương cần bắt tay vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội. Sớm hoàn thiện thể chế chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gây cản trở sự phát triển.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các ngành, địa phương cần quan tâm đến vấn đề phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều, tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giữ vững trật tự an toàn xã hội…

Trước mắt, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tập trung chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân, nhưng tuyệt đối không được lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến; nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cấp trên; không sử dụng xe công, tiền công vào hoạt động lễ hội, chơi xuân.

Thùy Hương

Chuyên mục khác