Năm 2018, Chính phủ xác định “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

29/12/2017 20:51

Trong 2 ngày 28 - 29/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương ở 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, UBMTTQ Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Kon Tum có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khả quan, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Quốc hội giao (6 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 ước đạt 6,81%, vượt mục tiêu đề ra. Điểm sáng là cả 3 khu vực kinh tế lớn đều có sự tăng trưởng và đóng góp vào mức tăng trưởng chung, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù vẫn phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do thiên tai, bão lũ nhưng vẫn tăng khoảng 2,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng khoảng 8%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,44%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công  tác đối ngoại phát triển mở rộng và đi vào chiều sâu…

Năm 2018, Chính phủ xác định phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ quyết tâm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, Chính phủ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu năm 2018 phải thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mức tăng trưởng trên mức 6,7% (Quốc hội đề ra 6,5%). Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao; khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng bộ ngành, địa phương. Từng địa phương phát huy lợi thế so sánh để phát triển kinh tế-xã hội; có biện pháp xây dựng nền kinh tế tự chủ trong tinh hình mới; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; lắng nghe, đối thoại trong việc tháo gỡ vướng mắc để phát triển doanh nghiệp. Các địa phương, các ngành xây dựng bộ máy trong sạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc của người dân, thực hiện tốt chính sách an dân; nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kế hoạch đề ra trong năm 2018 và cả giai đoạn 2018-2020.…

                                                                                       Tin, ảnh: LS

Chuyên mục khác