Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai công tác dân vận năm 2023

22/03/2023 06:06

Chiều 21/3, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá A Hăng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

 

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nội dung công tác dân vận được ký kết; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận theo hướng đa dạng, phong phú, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và điều kiện của đơn vị. Đồng thời, tích cực tham gia giúp địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép là vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2023, LLVT tỉnh chủ động, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận; cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy chế của các cấp về công tác dân vận; trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận theo hướng bám sát cơ sở, sát thực tiễn, sát địa bàn; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, đồng bào DTTS, đồng bào tôn giáo; địa bàn trọng điểm, chiến lược, vùng căn cứ; những nơi thường xảy ra thiên tai, lũ lụt, thảm họa môi trường; địa bàn dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp; địa bàn đặc biệt khó khăn.

Tập trung tiến hành có hiệu quả việc giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo và các chính sách an sinh xã hội; củng cố, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa LLVT tỉnh với nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác dân vận trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường dự báo, nắm chắc tình hình làm tốt công tác phối hợp tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; sẵn sàng tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh; tham gia đóng góp kinh phí và ngày công phối hợp xây dựng 1 công trình dân sinh tại thôn, xã đặc biệt khó khăn, do Công ty 716 chủ trì đăng cai.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hà đánh giá cao công tác phối hợp của LLVT tỉnh với cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác dân vận trong năm qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, LLVT tỉnh tăng cường hơn nữa công tác dân vận để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó chủ yếu là đồng bào DTTS ở các xã vùng sâu, vùng xa từng bước xóa bỏ các hủ tục và phong tục không còn phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để có điều kiện xóa nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích. Ảnh: TVP

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác