Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân

22/12/2014 14:24

Ngày 22/12, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

Dự lễ có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh, Sư đoàn 10, Công an tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tỉnh.

Nhân dịp này, tỉnh Attapư (CHDCND Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) đã cử đoàn đại biểu dự lễ và chúc mừng.

Các đại biểu đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Đ.N

 

Trước giờ khai mạc buổi lễ, các đại biểu đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 10. Tại đây, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thương nhớ và tri ân sâu sắc đối với hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã xả thân quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: Đ.N

 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, toàn dân tộc nói chung và LLVT cùng nhân dân tỉnh Kon Tum trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: Đ.N

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, phòng chống lụt bão, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội, tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, LLVT tỉnh đã tiếp bước cha anh, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng; tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, triển khai thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia có hiệu quả công tác vận động quần chúng; giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới. Trong thiên tai, hỏa hoạn LLVT tỉnh luôn xung kích đi đầu, không quản ngại nguy hiểm để cứu tính mạng, tài sản của nhân dân. LLVT tỉnh đã nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân và LLVT hai nước bạn Lào và Campuchia. LLVT tỉnh đã phát huy tốt bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà...

Dương Đức Nhuận

 

Chuyên mục khác